Hiệu quả mô hình y tế cơ sở trong hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế

Những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng khó khăn luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, nhiều trẻ em suy dinh dưỡng đã được phát hiện, can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai.

Triển khai đồng bộ hoạt động cải thiện dinh dưỡng

Năm 2025, Trung tâm Y tế (TTYT) Chợ Mới được giao kinh phí 413 triệu đồng để triển khai Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 3 của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 400 triệu đồng, ngân sách địa phương 13 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, TTYT đã giải ngân được 380,558 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch. Lũy kế giai đoạn 2022–2025, tổng kinh phí đã giải ngân đạt hơn 1,175 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động theo dõi, can thiệp và cải thiện dinh dưỡng trong cộng đồng.

Để các hoạt động đi vào thực chất, TTYT Chợ Mới đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các đợt khảo sát quy mô lớn. Từ tháng 2 đến tháng 9/2025, đã tiến hành hai đợt khảo sát tại các xã Chợ Mới, Yên Bình, Thanh Thịnh, Thanh Mai, Tân Kỳ… Kết quả khảo sát, có 2.619/2.650 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được đánh giá dinh dưỡng, đạt 98,8% kế hoạch. Qua đó, ngành y tế phát hiện 534 trẻ suy dinh dưỡng cần hỗ trợ, gồm:12 trẻ 0–72 tháng suy dinh dưỡng cấp tính; 436 trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng. 

Những con số này phản ánh sự nỗ lực rất lớn của ngành y tế cơ sở, đồng thời cho thấy tình trạng dinh dưỡng của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thách thức cần được quan tâm.

Chú thích ảnh

Ngay sau khi có kết quả khảo sát, TTYT Chợ Mới đã triển khai cấp phát các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu bao gồm: Babivita hỗ trợ cải thiện suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ 6–59 tháng; Babivita Plus cho trẻ 5–16 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi hoặc nhẹ cân; RUTF điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng cho trẻ dưới 72 tháng; Viên sắt Fefolicpro cấp cho 300 trẻ gái vị thành niên đã có kinh nguyệt để phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt.

Các sản phẩm được cấp phát đủ số lượng, đúng đối tượng, đồng thời cán bộ y tế xã được hướng dẫn theo dõi sát sao quá trình sử dụng. Các trạm y tế cũng được trang bị thêm thiết bị đánh giá nhân trắc học, góp phần nâng cao chất lượng giám sát dinh dưỡng tại cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hiên, Y sĩ hạng 4, Trạm y tế Quảng Chu, xã Chợ Mới chia sẻ: “Nhờ được tham gia các lớp tập huấn của TTYT Chợ Mới chúng tôi tự tin hơn trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn, việc thay đổi thói quen chăm sóc trẻ của một số phụ huynh vẫn cần thêm nhiều thời gian”.

Chị Lường Thị Luân, thôn Làng Điền, xã Chợ Mới có con 5 tuổi được nhận sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng babivita vào tháng 7 năm 2025 xúc động chia sẻ: “Cán bộ y tế hướng dẫn rất tận tình, từ cách chăm con đến cách sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Gia đình tôi vui lắm vì đã được ngành y tế, chính quyền địa phương quan tâm và hỗ trợ kịp thời”.

Góp phần thu hẹp khoảng cách 

Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Chu, cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện bữa ăn bán trú để nâng cao dinh dưỡng cho học sinh. Sự hỗ trợ từ Tiểu dự án 2, dự án 3 cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều trẻ em trên địa bàn được chăm sóc sức khoẻ kịp thời. Nhờ đó, nhà trường cũng làm tốt công tác phối hợp để các cháu được quan tâm, chăm sóc tốt hơn”.

Ông Triệu Tiến Trình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng uỷ Xã Chợ Mới, đánh giá cao sự nghiêm túc của các đơn vị trong việc phối hợp triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ông khẳng định: “Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải thiện dinh dưỡng và giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo và phối hợp với các ngành để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả”.

Hoạt động cải thiện dinh dưỡng tại Chợ Mới đã tạo ra nhiều tín hiệu tích cực, trẻ em được theo dõi sức khỏe định kỳ, phụ huynh được hướng dẫn cách chăm con khoa học hơn, đội ngũ y tế xã được nâng cao năng lực. Quan trọng hơn, đồng bào dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nhận thức về dinh dưỡng, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và chủ động hơn. 

Kết quả trên là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong những năm tới. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

PV
Thái Nguyên nâng cao thể trạng, tầm vóc trẻ em từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thái Nguyên nâng cao thể trạng, tầm vóc trẻ em từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” cho phụ nữ và trẻ em tại vùng khó khăn. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN