Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED bán ra toàn cầu đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó, LG chiếm 49,7% thị phần, tương đương khoảng 3,22 triệu sản phẩm xuất xưởng.
TV LG OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày chỉ 9mm.
Tại châu Âu, lượng tiêu thụ TV OLED vượt 3 triệu chiếc, với LG chiếm khoảng 50,5% thị phần. Ở các khu vực khác, hãng cũng duy trì vị trí dẫn đầu với 50,1% tại Bắc Mỹ và 62,3% tại châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Việt Nam, thị trường TV OLED ghi nhận tăng trưởng gần 25% về cả sản lượng và giá trị (theo GfK). LG tiếp tục dẫn đầu với 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị, cho thấy nhu cầu đối với các thiết bị giải trí cao cấp ngày càng gia tăng.
Các số liệu cho thấy OLED đang trở thành công nghệ chủ đạo trong phân khúc TV cao cấp, nhờ chất lượng hình ảnh, thiết kế và khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.
Bước sang năm 2026, LG giới thiệu thế hệ TV OLED evo mới với nhiều cải tiến về công nghệ và trải nghiệm.
Đáng chú ý, công nghệ Hyper Radiant Color giúp nâng cao độ chính xác màu sắc và tăng độ sáng lên tới 3,9 lần so với TV OLED thông thường. Hệ thống được vận hành bởi bộ xử lý Alpha 11 AI thế hệ 3, tích hợp Dual AI Engine, cho phép xử lý đồng thời giảm nhiễu và bảo toàn chi tiết hình ảnh.
Bên cạnh đó, LG đạt chứng nhận Reflection Free Premium do Intertek cấp, cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường nhiều ánh sáng, giúp hình ảnh vẫn rõ nét trong điều kiện phòng có độ chói cao.
Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông LG Electronics Việt Nam, cho biết năm 2026 hãng sẽ tiếp tục đưa các dòng OLED mới ra thị trường Việt Nam. Một trong những sản phẩm nổi bật là TV OLED evo W6 với thiết kế dán tường, độ dày chỉ 9 mm, đạt giải thưởng iF Design Award.
LG cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ OLED, hướng tới nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia và mở rộng ứng dụng trong nhiều không gian sống.