Đây là cơ sở thứ 10 được hỗ trợ thiết bị trong Chương trình Trung tâm Đào tạo xuất sắc (Center of Excellence), với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam. Phòng thực hành được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, mô phỏng môi trường sản xuất tại các nhà máy thông minh.
Ban Giám hiệu nhà trường cùng Schneider Electric và các đối tác thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Phòng thực hành INET.
Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, doanh nghiệp không chỉ tài trợ phần lớn chi phí thiết bị mà còn hỗ trợ nội dung đào tạo và cử chuyên gia hướng dẫn giảng viên. Ông nhấn mạnh việc hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường là yếu tố quan trọng để xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao trong bối cảnh chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ dự án, Schneider Electric Foundation hỗ trợ khoảng 70% kinh phí đầu tư thiết bị, bao gồm các hệ thống điều khiển - tự động hóa, năng lượng mặt trời và truyền thông công nghiệp SCADA, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến.
Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho biết, việc đưa phòng thực hành vào hoạt động là bước cụ thể hóa định hướng “đào tạo gắn liền với thực tiễn”. Sinh viên được trực tiếp thực hành trên thiết bị đạt chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.
Nhà trường cam kết khai thác hiệu quả cơ sở vật chất mới, đồng thời tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát huy tối đa giá trị đầu tư, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo nghiên cứu của GIZ và Viện NewClimate (công bố tháng 4/2025), nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam dự báo tăng mạnh giai đoạn 2030 - 2035, riêng lĩnh vực điện mặt trời cần khoảng 200.000 lao động.
Trong bối cảnh đó, các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa công nghiệp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.