Hải Dương diễn tập các tình huống bầu cử khi có dịch COVID-19

Chiều 20/5, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã diễn ra buổi diễn tập các tình huống bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. 

Khu vực diễn tập được chọn là tổ bầu cử số 6 ở xóm 6, thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà gồm 242 hộ gia đình với 469 cử tri.

Ban tổ chức đã đặt ra 5 tình huống gồm: bầu cử tại địa phương không có dịch nhưng là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao; bầu cử tại địa phương không có dịch tuy nhiên có cử tri đang cách ly tại nhà, nơi ở, nơi cư trú; tổ chức bầu cử tại khu vực có 1 điểm dân cư bị phong tỏa; bầu cử tại khu vực bỏ phiếu là toàn bộ điểm dân cư bị phong tỏa; tổ chức bầu cử người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (có bệnh nhân nghi ngờ, xác định mắc COVID-19).

Đối với mỗi tình huống, ban tổ chức đều thực hiện theo các quy trình, kịch bản để ứng phó và thực hiện đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo đúng như yêu cầu. Cụ thể, như bầu cử ở nơi có cử trị đang cách ly tại nhà, nơi ở, nơi cư trú, tổ bầu cử phân công 3 thành viên, phối hợp với Tổ COVID cộng đồng đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn, vận chuyển hòm phiếu phụ có niêm phong, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác... đến nhà người đang cách ly, đặt hòm phiếu phụ ngoài khuôn viên nhà của cử tri, bảo đảm khoảng cách giữa các thành viên khoảng 2 mét, dùng loa kéo di động, hướng dẫn người cách ly cách thức bỏ phiếu.

Cử tri khử khuẩn, trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu cử, bút, thước và thực hiện bầu cử. Tổ bầu cử sử dụng dấu thứ 2 (đã bỏ phiếu để đóng dấu trên thẻ cử tri), tiếp tục khử khuẩn y tế hòm phiếu, bút, thước sau đó sẽ thực hiện các quy trình phòng dịch theo đúng quy định để bàn giao hòm phiếu về tổ bầu cử.

Trường hợp tổ chức bầu cử đối với người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (có bệnh nhân nghi ngờ, xác định mắc COVID-19), tổ bầu cử phân công 3 - 5 thành viên, phối hợp nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn, vận chuyển hòm phiếu phụ có niêm phong, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác... đến khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế.

Thành viên Tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại vị trí phù hợp, có hàng rào ngăn cách, dùng loa kéo di động tuyên truyền, hướng dẫn cử tri phòng, chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử khuẩn tay trước khi nhận phiếu bầu cử, khử khuẩn tay lần 2 trước khi viết phiếu bầu cử, khử khuẩn tay lần 3 sau khi bỏ phiếu).

Cử tri di chuyển theo hàng dọc, giữ khoảng cách 2 mét đến nơi niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử, khử khuẩn y tế, trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử. Tổ bầu cử sử dụng dấu thứ 2 (đã bỏ phiếu) để đóng dấu trên thẻ cử tri. Sau khi kết thúc (thực hiện hết cử tri trong khu vực cách ly, cơ sở y tế) khử khuẩn y tế và bàn giao hòm phiếu về tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá cao nỗ lực của huyện Thanh Hà đã chuẩn bị khá tốt cho công tác bầu cử trong mọi tình huống, đồng thời lưu ý Thanh Hà nói riêng, Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Hải Dương nói chung cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng hơn cho ngày bầu cử. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về quyền lợi, trách nhiệm khi đi bầu cử; đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19, tránh để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông chờ đến lượt bỏ phiếu, phải phân chia thành các khung giờ cho từng địa bàn dân cư đi bầu cử. 

Với quan điểm "Không vì dịch làm ảnh hưởng đến bầu cử và không được để vì bầu cử khiến dịch bùng phát”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu việc bầu cử không được chạy theo tiến độ, phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nhất là đảm bảo các dụng cụ sát khuẩn ở khu vực vệ sinh, các bàn thực hiện việc lựa chọn đại biểu của cử tri, an toàn trong ăn, uống đối với các thành viên của tổ công tác, tổ bầu cử…

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Hải Dương có 1.788 điểm bỏ phiếu, trong đó có 1.344 điểm là nhà văn hóa, 92 điểm là trường học, 131 điểm là nơi thờ tự, 176 điểm là nhờ nhà dân, 3 điểm là cơ sở y tế, 4 điểm là nhà bạt và 38 điểm là địa điểm khác. Toàn tỉnh có trên 1,4 triệu cử tri…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Hải Dương nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2
Hải Dương nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

Tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số ca mắc mới có yếu tố phức tạp, người mắc khai báo không trung thực nên khả năng bùng phát dịch rất lớn nếu không có các kế hoạch đáp ứng phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN