Hà Giang tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép

Dọc tuyến biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang quản lý hiện có 61 trạm, chốt cố định và 17 tổ tuần tra kiểm soát cơ động với gần 500 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Dân quân, Y tế, Hải quan đang ngày đêm làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhóm người xuất cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng của Đồn biên phòng Xín Cái phát hiện hôm 27/7/2020. 

Sáng 31/7, lực lượng Biên phòng của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện và bắt giữ 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Như vậy, trong 5 ngày gần đây (từ ngày 27-31/7), Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát, hiện bắt giữ 14 vụ với 142 người xuất nhập cảnh trái phép.         

Từ ngày 2/2 đến 31/7, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an địa phương đã phát hiện, bắt giữ, thu dung 4.255 lượt người xuất, nhập cảnh trái phép và đưa vào cách ly y tế.

Hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới tỉnh Hà Giang gần đây chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới thuộc hai huyện Mèo Vạc và Xín Mần.

Trong những ngày gần đây, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cho cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng trên, Đại tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt theo kịch bản 5 cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường nhiều tổ cơ động lên các đồn đóng trên địa bàn thuộc hai huyện Mèo Vạc và Xín Mần. Các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì các chốt trên toàn tuyến biên giới; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì lực lượng chức năng của địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương chủ động, tăng cường các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa, ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới

Từ 27 - 31/7, Đoàn công tác số 3 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Quàng Văn Xiến, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 72 chốt chặn trên biên giới, thuộc 8 đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN