Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác và thường xuyên

Ngày 20/4, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh Lai Châu xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội tốt đẹp trong tình hình mới.

Trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân; đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Tỉnh ủy Lai Châu cũng xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có viêc tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng trên báo chí, mạng xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động; xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về những kinh nghiệm, kết quả đạt được,  đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Đảng viên Tao Văn Pèng, bản Phìn Hồ, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ đưa ra giải pháp phát huy trách nhiệm của bí thư chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thầy giáo Phạm Quang Chính, Trường Trung học cơ sở xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng “trồng người” trong việc học tập làm theo Bác. Đại diện Đồn Biên phòng xã Huổi Luông, huyện Mường Tè chia sẻ bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị; đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xăng dầu Lai Châu chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05…

Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, trao đổi kinh nghiệm; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tổ chức được hơn 9.600 hội nghị học tập, quán triệt cho trên 198.800 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tuyên truyền cho hơn 756.800 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Toàn tỉnh có trên 232.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát được Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện thường xuyên qua trên 1.770 cuộc kiểm tra, giám sát đối với hơn 950 tổ chức Đảng, 1.820 đảng viên.

Đến nay, Lai Châu có hơn 140 mô hình, cách làm hiệu quả do các tổ chức, cá nhân làm chủ. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: anh Giang Văn Quý, huyện Than Uyên có sáng kiến nâng cao năng suất lao động mỗi năm thu về 700 triệu đồng; ông Đào Ngọc Sơn, thành phố Lai Châu với mô hình trồng rau thủy canh cho thu nhập trên 700 triệu đồng/năm; bà Tô Thị Bắc huyện Than Uyên với mô hình trang trại chăn nuôi có thu nhập gần 500 triệu đồng/năm…

Dịp này, tập thể bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nâm Nhùn (Lai Châu) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 38 cá nhân và 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác.

Đinh Thùy (TTXVN)
Đưa việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên
Đưa việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên

Ngày 16/4, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN