Dự án dang dở tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2) huyện Can Lộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Vật liệu xây dựng chất đầy bên đường cạnh dự án dang dỡ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Đây là công trình điểm nhấn tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, như là sự tri ân đến các anh hùng liệt sỹ và phục vụ du khách khi đến đây. Tuy nhiên gần hai năm xây dựng, đến nay dự án này còn dang dỡ, ảnh hưởng đến mỹ quan tại điểm du lịch lịch sử này.
 
Có mặt tại Khu di tích đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, trong cái nắng buổi trưa chói chang, chúng tôi ghi nhận trên công trường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vắng bóng người, không một tốp thợ, không máy móc làm việc. Nhiều hạng mục công trình đang thi công dở, chưa được hoàn thiện, hàng cây xanh tiêu điều, xơ xác, vật liệu xây dựng, đá, cát cùng nhiều cấu kiện, bỏ vương vãi khắp đường vào Khu di tích. Một khung cảnh không đẹp mắt khi mới bước đến chốn tâm linh này.
 
Dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/9/2020 giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu. Dự án gồm phần giải phóng mặt bằng và phần xây lắp; gói thầu xây lắp được chủ đầu tư hợp đồng trọn gói với Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên thi công với số tiền gần 16 tỷ đồng, thời gian thực hiện 8 tháng bắt đầu từ ngày 08/02/2021 và phải hoàn thành là ngày 08/10/2021. Trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về mặt bằng nên được gia hạn đến 31/12/2021 là hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, công trình chưa được bàn giao đưa vào sử dụng, ảng hưởng đến cảnh quan, môi trường tại Khu di tích, chưa đáp ứng phục vụ du khách đến tham quan nơi đây.

Chú thích ảnh
07 điểm bán hàng lưu niệm trong dự án ở cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc mới hoàn thành phần thô. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Qua tìm hiểu và đánh giá của chủ đầu tư, năng lực thi công của đơn vị nhận xây lắp công trình còn hạn chế, quá trình thi công chưa đáp ứng được như kỳ vọng, buộc chủ đầu tư phải thúc giục nhiều lần và xử phạt đơn vị thi công. Cụ thể ngày 25/4/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đã làm biên bản xử phạt đơn vị thi công với lý do chậm tiến độ 115 ngày.
 
Ông Võ Tá Đại, Giám đốc Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2) huyện Can Lộc cho biết, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với đơn vị thi công và tiến hành phạt đơn vị thi công đo chậm tiến độ, cùng với đó đã báo cáo với UBND tỉnh việc khó khăn do nguồn vốn cho gói thầu thuộc hạng mục xây lắp của dự án còn thiếu 5 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án còn vướng mắc do giải phóng mặt bằng chậm, hiện tại còn 07 hộ dân còn nhà ở tiếp giáp với Quốc lộ 15A cũ nằm trong dự án chưa giải phóng được.
 
Qua tìm hiểu được biết, quá trình thực hiện dự án đúng vào lúc đại dịch COVID-19 đang xảy ra diện rộng ở Hà Tĩnh, việc bàn giao mặt bằng sạch của huyện Can Lộc còn nhiều vướng mắc nên xảy ra việc chậm tiến độ. Trước tình hình đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp có báo cáo giải trình UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 30/6/2022 về việc khó khăn, vướng mắc công trình cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2) và kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn thời gian thi công đến cuối năm 2022.
 
Bên cạnh đó cắt giảm phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 300 m2 ra khỏi phạm vi dự án và xem xét đầu tư khu vực của 07 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thì bổ sung dự án mới để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
 
Thời gian này, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhiều du khách thập phương và học sinh các trường học tổ chức hành hương về tri ân các anh hùng liệt sỹ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ. Nhưng khi bước vào cổng Khu di tích thì cảnh tượng công trường dang dỡ đập vào mắt làm ảnh hưởng đến mỹ quan.
 
Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn hai) đã khởi công xây dựng từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa xong và chưa thể bàn giao cho chúng tôi khai thác để phục vụ du khách khi về đây tham quan, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc mong muốn chủ đầu tư ráo riết, đốc thúc nhà thầu hoàn thiện công trình tạo cảnh quan, ấn tượng đẹp khi bước chân đến khu di tích đặc biệt này.
 
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1941-27/7/2022), và 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công tiếp tục thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, thời gian. Đây là công trình vừa phục vụ du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh, tạo điểm nhấn cho Khu di tích lịch sử này vừa thể hiện sự tôn nghiêm, linh thiêng tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Huệ Anh (TTXVN)
Hà Tĩnh tôn tạo Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Hà Tĩnh tôn tạo Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) và 53 năm chiến thắng Đồng Lộc (1968-2021), tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung nguồn kinh phí tôn tạo, nâng cấp các công trình, dự án tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhằm phục vụ du khách đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN