Các điểm giao dịch của NHCSXH Quỳnh Lưu tích cực phục vụ nhân dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Vốn ưu đãi đến tận tay người dân
Sau sắp xếp, huyện Quỳnh Lưu cũ còn 7 xã là Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng.
Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh, ông Nguyễn Văn Thưởng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện Quỳnh Lưu) cho biết: Khoảng hơn chục năm trước, đây là vùng quê thuần nông, kết cấu hạ tầng, giao thông chậm phát triển, đời sống khó khăn bộn bề, thiếu vốn sản xuất trầm trọng. Nhờ được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH, đồng bào từ miền núi đến ven biển Quỳnh Lưu có thêm nguồn lực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành “đòn bẩy” giúp người dân chủ động sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu (mới) cho biết: Vốn ưu đãi từ NHCSXH đầu tư góp phần tích cực giúp tăng thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 77,8 triệu đồng/năm, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Cán bộ tín dụng NHCSXH Quỳnh Lưu thường xuyên bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả trong sản xuất, nâng cao đời sống.
Tiêu biểu như ông Đào Đức Bang (thôn 2, xã Quỳnh Lưu) đã sử dụng 100 triệu đồng vay vốn để thành lập cơ sở chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp, với đàn bò sinh sản 8 con, đàn dê thịt 25 con và vườn cây ăn quả cam, bưởi, táo, lê 2 ha, thu về 150 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo, đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
Cán bộ tín dụng NHCSXH Quỳnh Lưu thường xuyên bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả trong sản xuất, nâng cao đời sống.
Tương tự tại xóm Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng cũ, nay là xã Quỳnh Anh, có gia đình chị Hoàng Thị Diễm được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản. Nhờ chăm chỉ, biết cách trồng cỏ và chăm sóc, đàn trâu của gia đình chị đã phát triển lên 10 con. Từ lợi nhuận bán trâu, chị trả hết nợ vay và thoát nghèo. Năm 2024, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng mở rộng chăn nuôi dê. Hiện tại, tổng đàn trâu và dê đã lên tới 20 con, mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Cũng từ nguồn vốn chính sách, gia đình ông Nguyễn Hữu Tân (xã Quỳnh Anh) đã từ hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Bốn năm trước, ông vay 50 triệu đồng đầu tư nuôi hươu lấy nhung. Đến nay, đàn hươu của ông đã phát triển lên hơn 30 con, mang lại nguồn thu nhập 180-200 triệu đồng/năm.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Đảng của Phòng giao dịch NHCSXH Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Quý Thái cho biết: Đơn vị hiện phụ trách địa bàn 7 xã mới (thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ). Đến 31/7/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH Quỳnh Lưu đạt 952 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhận ủy thác tại địa phương 12,2 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng đó, tổng doanh số cho vay năm 2024 là 247.867 triệu đồng, riêng 7 tháng năm 2025, đạt 170.736 triệu đồng, nâng tổng dư nợ lên 926.847 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch cả năm trước thời gian 5 tháng.
Tổng nguồn vốn cùng tổng dư nợ đều tăng nhanh, còn tổng nợ quá hạn với nợ khoanh giảm mạnh, chỉ có 0,11% so với tổng nguồn vốn, đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn địa bàn hiện chỉ còn 1,18% và 100% thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, đã có 6.868 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng và cải tạo được 7.542 công trình nước sạch và vệ sinh; tạo việc việc làm cho 652 lao động; tạo điều kiện cho 250 HSSV được vay vốn; cho 268 HSSV có điều kiện để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho 17 hộ gia đình vay vốn nhà ở xã hội; Tạo việc làm cho 14 người chấp hành xong án phạt tù…
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch thuộc NHCSXH vẫn được giữ nguyên, duy trì ổn định.
Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Quý Thái, khẳng định: “Sau sáp nhập, chúng tôi tiếp tục duy trì 25 điểm giao dịch tại các xã như trước; lịch giao dịch được thực hiện vào một ngày cố định hàng tháng như trước khi sáp nhập, các phiên giao dịch thông suốt, an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động giải ngân, cho vay, thu nợ diễn ra bình thường. Người dân thuận lợi trong việc di chuyển, không phải đi lại xa".
Cùng với đó, NHCSXH Quỳnh Lưu chú trọng tổ chức tập huấn cho chủ tịch UBND các xã mới và cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm đội ngũ tại địa phương nắm vững nghiệp vụ, quy trình tín dụng chính sách. Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi nhất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phấn khởi bước vào kỷ nguyên mới
Phát huy thành tích đạt được, những người làm tín dụng chính sách nơi miền quê Quỳnh Lưu tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động các nguồn lực, kịp thời chuyển tải mọi nguồn vốn về cơ sở, quyết tâm giữ vững dòng chảy vốn tín dụng chính sách phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả cao.