Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường 34, bờ Đông kênh Nguyễn Tấn Thành, xảy ra tối 4/8/2025.
Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Long Hưng đã triển khai các giải pháp rào, chắn ở hai chiều để cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm.
Hiện nay, tại khu vực sạt lở, đơn vị thi công huy động các công nhân và nhiều thiết bị máy móc khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Sáng 5/8, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp Đoàn Ngọc Vinh đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở ở khu vực cầu Kinh Xáng Cụt.
Lãnh đạo UBND xã Long Hưng kiểm tra điểm sạt lở trên tuyến đường 34.
Theo Chủ tịch UBND xã Long Hưng, huyện lộ 34 khu vực dốc cầu Kinh Xáng Cụt đã bị hàm ếch từ trước đây. UBND xã Long Hưng (trước đây) đã cùng huyện Châu Thành (trước đây) đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường có phương án xử lý và được phê duyệt. Hiện đơn vị thi công đang thi công phương án gia cố thì tình trạng sạt lở xảy ra vào tối ngày 4/8.
Chủ tịch UBND xã Long Hưng cho hay, UBND xã đã có phương án bảo vệ tạm thời để người dân không đi vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông và đi lại của người dân. Riêng điểm sạt lở này ngay điểm trường Trung học cơ sở Long Hưng, xã sẽ đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành khắc phục sự cố để đảm bảo cho học sinh bước vào năm học mới 2025 - 2026. Đồng thời, UBND xã cũng bố trí hướng dẫn các đường đi khác để người dân có thể tránh điểm sạt lở.
UBND xã Long Hưng đặt biển cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm trên tuyến đường 34 ở bờ Đông kênh Nguyễn Tấn Thành.
Theo ghi nhận, điểm sạt lở xảy ra ngay tại mố cầu Kinh Xáng Cụt có chiều dài khoảng 30m và bề rộng khoảng 5m - 6m. Tại đây có những đoạn, toàn bộ mặt đường bị sạt lở xuống kênh khiến giao thông trên huyện lộ 34 bị chia cắt. Do đoạn sạt lở nằm trên tuyến đường giao thông chính nên gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân, nhất là năm học mới đang đến gần.
Những năm gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, thời gian qua, Đồng Tháp đã tập trung nguồn lực để đầu tư xử lý các điểm sạt lở nhằm bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
Chỉ tính riêng từ năm năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 32 điểm sạt lở, sụp lún với chiều dài 1.277 m, làm sập 1 căn nhà, 4 phòng trọ và ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.