Trung tâm Trung tâm hành chính xã Tân Khai, 1 trong 10 xã vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập các phường của tỉnh.
Trong những ngày gần đây, thông tin Đồng Nai được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân toàn tỉnh. Không chỉ là tín hiệu tích cực, đây còn được xem là một cột mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới. Nhiều ý kiến cho rằng, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực để bứt phá, hướng tới một đô thị năng động, phát triển đồng đều và bền vững.
Là một công dân trẻ của thành phố Đồng Nai, chị Trần Thị Thanh Giang, cán bộ Điện lực Đồng Phú, Công ty Điện lực Đồng Nai rất vui mừng và tự hào khi sắp trở thành công dân thành phố trực thuộc Trung ương. Theo chị Giang, việc nâng cấp này thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai trong nhiều năm qua. Từ một tỉnh công nghiệp trọng điểm, Đồng Nai đang dần khẳng định vai trò là trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quan trọng của khu vực phía Nam. Những công trình quy mô lớn như sân bay quốc tế Long Thành đang mở ra một tương lai phát triển đầy triển vọng.
“Với thế hệ trẻ, cơ hội là điều có thể cảm nhận rất rõ. Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ thu hút mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ và logistics. Điều này đồng nghĩa với việc người trẻ sẽ có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn, môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, khả năng phát triển bản thân cũng rộng mở hơn”, chị Giang chia sẻ.
Theo chị Giang, không chỉ dừng lại ở kinh tế, chất lượng sống cũng được kỳ vọng sẽ nâng lên một tầm cao mới. Hạ tầng giao thông, hệ thống điện - chiếu sáng, giáo dục, y tế, không gian công cộng… sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn. Một Đồng Nai năng động, văn minh, đáng sống không còn là viễn cảnh xa, mà đang dần trở thành hiện thực. Chất lượng sống của người dân được nâng lên. Khi nguồn lực tăng, thành phố có điều kiện đầu tư.
Tuy nhiên, theo chị Giang, để Đồng Nai phát triển toàn diện và vững mạnh khi hướng tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hài hòa giữa các khu vực. Việc chỉ tập trung nguồn lực vào những “điểm nóng” có thể tạo ra tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài dễ dẫn đến mất cân đối. Trong bối cảnh địa bàn sau sáp nhập rộng lớn, nếu thiếu sự quan tâm đồng đều, nguy cơ chênh lệch phát triển giữa các vùng là điều khó tránh khỏi.
Là một giáo viên công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ xã Lộc Hưng cho rằng, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là bước ngoặt mang lại niềm vui, niềm tự hào to lớn cho người dân khu vực biên giới nói chung và xã Lộc Hưng nói riêng. Chị Hằng mong rằng, chất lượng sống của người dân sẽ ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Theo chị Hằng, để xứng tầm với vị thế mới, hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện cần được nâng cấp đồng bộ, khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu thốn hiện nay. Trường học cần khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học trong bối cảnh chuyển đổi số; bệnh viện cần được đầu tư cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, giảm áp lực chuyển tuyến.
Bên cạnh đó, chị cũng mong muốn các dự án khu công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực biên giới, sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương đi làm ăn xa.
“Người dân rất phấn khởi, tự hào khi quê hương trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước. Tôi tin rằng với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, Đồng Nai sẽ sớm trở thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, hiện đại và đáng sống”, chị Hằng chia sẻ.
Toàn cảnh khu vực trung tâm Trung tâm hành chính xã Tân Khai, 1 trong 10 xã vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập các phường của tỉnh.
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Minh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành nhận định, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự thay đổi về địa vị hành chính mà còn mở ra không gian phát triển lớn hơn, với tầm nhìn cao hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để bứt phá.
Theo ông Bình, đây là cơ hội lớn để Đồng Nai thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít thách thức như áp lực quy hoạch đồng bộ, gia tăng dân số cơ học, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.
“Cơ hội là rất lớn, nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì thách thức cũng không nhỏ. Đồng Nai muốn trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì phải vừa mạnh về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, vừa nhân văn trong quản trị và tổ chức đời sống đô thị”, ông Bình nhấn mạnh.
Thời gian tới, theo ông Nguyễn Minh Bình, Đồng Nai cần tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện quy hoạch tích hợp, đảm bảo sự đồng bộ giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái; phát triển đô thị theo hướng hiện đại, gắn với giao thông công cộng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ minh bạch, hiệu quả; đồng thời chú trọng phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội…
Về phần Chơn Thành, chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch và quản lý trật tự đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng các khu dân cư sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn. Phường cũng tiếp tục triển khai các chương trình gắn với mục tiêu xây dựng “phường Chơn Thành hạnh phúc”, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Đồng Nai.
“Chúng tôi xác định phải chủ động đồng hành bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trọng tâm là xây dựng Chơn Thành theo định hướng đô thị năng động, sinh thái, thông minh và hạnh phúc; trong đó lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo”, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành Nguyễn Minh Bình khẳng định.