Trồng mới rừng sản xuất tại xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã trồng mới được 438.000 cây rừng tập trung, rừng sản xuất, trồng lại rừng sau khai thác, phục hồi rừng sau bão với tổng diện tích là 351 ha. Diện tích rừng trồng tập trung chủ yếu ở thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn.
Sau bão số 3, tỉnh Hải Dương bị thiệt hại khoảng 1.250 ha rừng; trong đó 2/3 diện tích là rừng sản xuất. Từ cuối tháng 4/2025 đến nay, khu vực tỉnh Hải Dương thường xuyên có mưa, thời tiết mát nên Chi Cục kiểm lâm đã khuyến khích các chủ rừng tại địa phương đẩy mạnh tiến độ trồng. Nhiều hộ gia đình có rừng đang chủ động trồng, một số đã thuê máy móc, nhân lực để đào hố và trồng cây mới thay thế.
Ông Ngô Văn Ba, xã Bắc An, thành phố Chí Linh là người trồng rừng từ nhiều năm nay. Cơn bão số 3 đã làm gia đình ông thiệt hại 3,5 ha rừng trồng. Nhận thấy thời tiết thuận lợi gia đình đang tranh thủ trồng lại diện tích rừng sản xuất bị ảnh hưởng do bão. Cây non được trồng mới cần bón lót phân xuống một góc của hố trồng để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa phân bón lót và rễ cây non nhờ vậy tỷ lệ sống của cây non sẽ rất cao. Khi trồng cây, người trồng cần để mặt hố sâu hơn mặt nền 7 - 10 cm, khi có mưa sẽ giúp giữ cho cây có độ ẩm thường xuyên để sinh trưởng và phát triển - ông Ba chia sẻ.
Người dân trồng mới rừng sản xuất của gia đình.
Để trồng rừng đúng tiến độ và chất lượng, Ban Quản lý rừng, Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm địa bàn thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng như: đảm bảo khoảng cách, chăm sóc và các loại cây theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Chí Linh cho biết, cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho người dân như đảm bảo mật độ, chăm sóc và quy hoạch trồng các cây lâm nghiệp theo quy định. Đến nay, thành phố Chí Linh đã trồng mới được hàng trăm ha rừng sản xuất đảm bảo độ che phủ rừng, cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu đảm bảo sinh kế cho người dân góp phần phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường trên địa bàn.
Rừng sản xuất trồng mới của tỉnh Hải Dương năm 2025 tập trung chủ yếu là keo và bạch đàn. Thời gian thu hoạch từ 4 - 7 năm, cho thu lãi mỗi ha khoảng 80 triệu đồng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm có rừng đôn đốc chủ rừng chuẩn bị đảm bảo đủ cây giống, chất lượng cây, nguồn gốc cây giống…; đồng thời xử lý thực bì, đào hố, chăm sóc, bón phân theo đúng hướng dẫn đối với từng loại cây.
Các địa phương cần tranh thủ trồng rừng vào những ngày râm mát, có mưa để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, tăng cường phòng chống một số loại sâu bệnh hại đến cây trồng để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình trồng mới rừng vào các tháng 5, 6, 7 của năm 2025 để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch trồng rừng sau bão số 3; phấn đấu vượt chỉ tiêu trồng mới rừng năm 2025 của tỉnh Hải Dương đã đề ra.