Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven hồ Hòa Bình 

Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ có địa bàn nằm ven vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, khu vực có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh nguồn nước, phát triển thủy sản và du lịch sinh thái.

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường vùng lòng hồ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giữ gìn môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trên địa bàn xã Đà Bắc, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, giao thương đường thủy và sinh hoạt của người dân ven hồ diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường nước nếu không được quản lý chặt chẽ. Trước thực tế đó, UBND xã Đà Bắc đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường vùng lòng hồ, tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giữ gìn nguồn nước, không xả rác, chất thải sinh hoạt và xác động vật xuống hồ.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xã Đà Bắc lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường lòng hồ, vận động người dân thu gom rác thải sinh hoạt, đưa vào điểm tập kết theo quy định. Các hộ dân sinh sống trên các bè, thuyền được nhắc nhở thực hiện nghiêm việc thu gom rác, không xả thải trực tiếp ra môi trường nước.

Chú thích ảnh
Hồ Hòa Bình

Bên cạnh đó, xã Đà Bắc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vùng lòng hồ định kỳ, tập trung thu gom rác thải trôi nổi, bèo, túi ni lông và các vật dụng sinh hoạt bị thải bỏ. Hoạt động này có sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân địa phương, góp phần làm sạch mặt nước, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng bè thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng thức ăn đúng quy định, không lạm dụng hóa chất, kháng sinh gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Các lồng bè nuôi trồng được sắp xếp hợp lý, bảo đảm khoảng cách theo quy định, hạn chế tác động tiêu cực đến dòng chảy và hệ sinh thái thủy sinh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường được xã Đà Bắc chú trọng thực hiện. Các trường hợp vi phạm như xả thải không đúng quy định, sử dụng ngư cụ cấm, hủy hoại nguồn lợi thủy sản được kịp thời nhắc nhở, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường vùng lòng hồ.

Thời gian tới, xã Đà Bắc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý môi trường vùng lòng hồ; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, gắn với phát triển du lịch sinh thái, thủy sản bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, môi trường vùng lòng hồ xã Hiền Lương từng bước được cải thiện, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

An Nhiên
Cú hích hạ tầng đánh thức tiềm năng du lịch - kinh tế hồ Hòa Bình
Cú hích hạ tầng đánh thức tiềm năng du lịch - kinh tế hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình, có diện tích mặt nước khoảng 8.900 ha, trải dài qua nhiều xã vùng cao thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN