Cung ứng đủ hàng hóa cho thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16

Tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu người dân thành phố Đông Hà, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội từ ngày 16/9 vừa qua.

Chú thích ảnh
Người dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có thể lựa chọn mua được nhiều loại rau, củ ở chợ phường 3.

Thành phố Đông Hà có 9 phường với số dân khoảng 100.000 người. Kể từ khi địa phương này thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt, cá, rau củ quả… đều có giá ổn định và đáp ứng đủ. Thịt lợn các loại như: ba chỉ giá bán từ 120.000 - 130.000 đồng/kg, vai 90.000 đồng/kg, thịt mông 100.000 đồng/kg. Rau muống, rau khoai từ 6.000 - 8.000 đồng/bó; cà chua, khoai tây 20.000 đồng/kg; bí, đậu 23.000 đồng/kg.   

Người dân ở nhà gọi điện thoại hoặc trực tuyến để đặt đơn hàng ở các cửa hàng và siêu thị; sau đó nhân viên giao hàng đến tận nơi với giá dịch vụ từ 10.000 - 15.000 đồng/lượt.

Bà Lê Thị Mừng, 60 tuổi, phường 5, thành phố Đông Hà cho biết, hàng thiết yếu vẫn được bán đầy đủ ở các cửa hàng và siêu thị với giá cả ổn định, dịch vụ giao hàng tận nhà nhanh chóng nên người dân yên tâm, không tích trữ nhiều lương thực thực phẩm.  

Để có đủ hàng và bình ổn giá, tỉnh đã trích ngân sách trên 8 tỷ đồng tạm ứng cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Sài gòn và Công ty Cổ phẩn Tổng công ty Thương mại Quảng Trị mua dự trữ hàng hóa. Các siêu thị, chuỗi siêu thị mini cũng đã tăng gấp 2 - 3 lượng lương thực, thực phẩm so với bình thường.   

Ngoài chợ Đông Hà - chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị với khoảng 1.400 tiểu thương buôn bán đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 18/9; các chợ, cửa hàng bán hàng thiết yếu vẫn hoạt động bình thường gắn với đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh khuyến khích các cửa hàng và siêu thị bán hàng trực tuyến; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường.

Để thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Đông Hà đều dành khoảng trống cho bên giao đến để hàng rồi quay về. Sau đó người nhận sẽ đến lấy hàng rồi vận chuyển vào trung tâm thành phố. Do đó người giao hàng và người nhận hàng không tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng hàng hóa vẫn được lưu thông kịp thời.

Ngoài ra người điều khiển ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào địa bàn thành phố Đông Hà không yêu cầu có giấy đi đường, chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Từ ngày 15/9 đến nay, chùm ca bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở thành phố Đông Hà đã ghi nhận trên 30 trường hợp. Hiện nay địa phương này đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
‘Cứu’ chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy giữa COVID-19
‘Cứu’ chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy giữa COVID-19

Chuỗi cung ứng tác động trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp, do đó cần có biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình trạng đứt gãy do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN