Cử tri hăng hái đi bỏ phiếu sớm, có địa phương đạt trên 50% phiếu bầu

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 9 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 524.130 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỉ lệ 65,18% so tổng số cử tri toàn tỉnh. Trong tổng số 1.021 khu vực bỏ phiếu đã có 66 khu vực cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.

Chú thích ảnh
Các vị sư sãi chùa Âng, phường 8, thành phố Trà Vinh đi bầu cử. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN.

Tại địa bàn huyện Trà Cú, nơi có hơn 66% dân số là đồng bào dân tộc Khmer với tổng số 77.620 cử tri là người dân tộc Khmer, tính đến 9 giờ, đã có 79% số cử tri đi bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, cử tri trong tỉnh đi bầu cử rất hăng hái. Mọi người dân đi bầu cử đều tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông ổn định.

Chú thích ảnh
Bà con Khmer đi bỏ phiếu tại Khu vực khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Tỉnh Trà Vinh có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 người do Trung ương giới thiệu để bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội; 83 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu chọn 50 đại biểu; 482 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện để bầu 288 đại biểu; 4.573 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu 2.734 người. Tổng số cử tri toàn tỉnh theo danh sách được lập đi bầu cử trong ngày 23/5 là 796.894 người.

* Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, tính đến đến 9 giờ 23/5, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 29,34%, trong đó địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao nhất là quận Cái Răng, đạt gần 40%, tiếp đến là huyện Vĩnh Thạnh đạt 34,87%.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn được giữ vững, ổn định; chưa phát hiện yếu tố bất thường xảy ra. Phần lớn cử tri tham dự bầu cử từ rất sớm với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Tại các tổ bầu cử, lực lượng y tế luôn túc trực để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban bầu cử thành phố, Cần Thơ có 948.687 cử tri tham gia bầu cử  ở 935 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, đến 9 giờ 30 ngày 23/5, tại tỉnh Đồng Tháp tổ chức tốt các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, tất cả 1.065 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ.

Lễ khai mạc được diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi và đúng trình tự, nội dung, nghi thức theo quy định. Nhờ được tuyên truyền từ trước Ngày Bầu cử nên các đa số cử tri đã khai báo y tế tự nguyện trước khi tham gia bầu cử, tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tình hình giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, thời tiết tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian bỏ phiếu được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng.

Đến 9 giờ 30, toàn tỉnh đã có 462.599 cử tri đi bầu, tỷ lệ 33,60%, tỷ lệ cao nhất là thành phố Hồng Ngự (45,77%),  thấp nhất là thành phố Cao Lãnh (17,6%).

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, đến 9 giờ ngày 23/5, tỉnh Vĩnh Long đã có 276.663 trên tổng số 836.549 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 33,07%.

Ghi nhận tại các đơn vị bầu cử, đa phần cử tri khá cân nhắc trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo ý kiến cử tri thì ứng cử viên nào cũng xứng đáng làm đại biểu. Cử tri của tỉnh rất phấn khởi tham gia đi bầu đông đủ và đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.      

Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các tổ bầu cử được trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn, máy đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách theo quy định. Cử tri đến bầu cử đều chấp hành nghiêm các hướng dẫn của Tổ bầu cử về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, đến 9 giờ ngày 23/5, 100% các khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng thời gian quy định và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại 861/861 khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị như bàn ghế, loa máy, băng rôn khẩu hiệu, hòm phiếu, các trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19... đảm bảo đầy đủ, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử.

Đến 9 giờ ngày 23/5, tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đang tiến hành bỏ phiếu theo các mốc thời gian quy định theo từng xóm, cụm, tổ, đội, khu vực dân cư. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt khoảng 40% tổng số cử tri. Đặc biệt, nhân viên các Tổ bầu cử tại địa bàn cách ly tập trung đã tổ chức hòm phiếu phụ để cử tri tại các điểm cách ly này cùng tiến hành bỏ phiếu. Đặc biệt, huyện đảo Cồn Cỏ có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 91,1% (307/337 cử tri).

Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, cử tri đã có mặt từ rất sớm, hồ hởi, náo nức chờ đợi giờ khai mạc. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Trị dự lễ khai mạc và cùng các cử tri cao tuổi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết: Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đến các địa phương triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu để cử tri đi bầu cử được an toàn. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế như: khẩu trang, nước khử khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn... đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với một số điểm có nguy cơ cao như tại các khu cách ly, khu vực giãn cách..., Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có chỉ đạo riêng.

Tại Quảng Trị có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV ở 2 đơn vị; 85 người ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh theo16 đơn vị; 483 người ứng cử để bầu 292 đại biểu HĐND cấp huyện ở 74 đơn vị; 4.836 người ứng cử để bầu 2.883 đại biểu HĐND cấp xã ở 834 đơn vị. Toàn tỉnh có 479.515 cử tri.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã ban hành các khung giờ theo từng khu phố, phường cụ thể, đồng thời, tuyên truyền để người dân đến bỏ phiếu tránh tụ tập đông người. Các điểm bầu cử đều đã được phun khử khuẩn, có lực lượng túc trực hướng dẫn và phân luồng cử tri đi vào khu vực bầu cử, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn; tuyên truyền để cử tri không tập trung vào cùng một thời điểm nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với khu vực bỏ phiếu có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế đang điều trị cho cử tri nghi ngờ hoặc mắc COVID-19, khu vực phong tỏa hoặc có cử tri thực hiện cách ly tại nhà được trang bị thêm găng tay, áo quần bảo hộ y tế, kính chắn giọt bắn, thùng đựng chất thải. Ngoài thành viên của Tổ bầu cử, tỉnh còn bổ sung thêm thành viên làm nhiệm vụ bầu cử trong khu vực phong tỏa, cách ly, bệnh viện; đồng thời, có phương án nhân sự dự phòng phục vụ bầu cử, sẵn sàng có người thay thế nếu thành viên Tổ bầu cử bị cách ly hoặc nghi mắc COVID-19. Quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, đúng thủ tục, đảm bảo khoảng cách, người dân thực hiện đúng các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

Trong ngày bầu cử, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nắng nóng. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nơi công cộng, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.

* Cập nhật từ Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, đến 9 giờ ngày 23/5, trong tổng số 5.642.485 cử tri trên toàn thành phố đã có 728.048 cử tri đi bỏ phiếu, đạt khoảng 13,68%.

Trong buổi sáng ngày bầu cử, giao thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông suốt, không ách tắc, thời tiết thuận lợi cho việc bầu cử. Các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn được đảm bảo. Nhân dân phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của công dân, cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố, sau 2 giờ triển khai bỏ phiếu, ghi nhận có 1 cử tri quận Tân Bình có kiến nghị về việc chưa nhận thẻ cử tri. Ủy ban Bầu cử Thành phố đã chỉ đạo giải quyết đúng quy định và cử tri đã được nhận thẻ, đi bầu cử theo đúng quy định.

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, đúng 7 giờ sáng, tại 3.092 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi, nghiêm túc, đúng trình tự quy định. Lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố, đại diện cử tri là những người có uy tín, cử tri cao tuổi, cử tri là chức sắc, tôn giáo … dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại các khu vực bỏ phiếu.  

Để công tác bầu cử diễn ra thành công, bên cạnh công tác đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo tuyên truyền bầu cử thì công tác an ninh-trật tự, y tế trong cuộc bầu cử được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định, đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch COVID-19. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ nhân lực y tế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử. Các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại các khu vực bầu cử.

Trong số các cử tri đã đi bầu tại Thành phố trong sáng nay, có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Pv TTXVN tại các địa phương
Trên 1.000 khu vực bỏ phiếu tại Trà Vinh đồng loạt khai mạc Ngày bầu cử
Trên 1.000 khu vực bỏ phiếu tại Trà Vinh đồng loạt khai mạc Ngày bầu cử

Đúng 5 giờ 23/5, tại tỉnh Trà Vinh, 1.021 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã chính thức làm lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN