Các hoạt động tôn giáo tại Kon Tum được tổ chức gọn nhẹ, hạn chế số người tham dự

Những ngày này, đồng bào Công giáo tại tỉnh Kon Tum đang khẩn trương chuẩn bị để chào đón một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm. Các nhà thờ trên địa bàn như được khoác lên mình “tấm áo mới”, lộng lẫy và đầy sắc màu.

Chú thích ảnh
Các nhà thờ trên địa bàn thành phố Kon Tum chuẩn bị sẵn sàng đón du khách đến tham quan vào dịp Giáng sinh 2021.

Trên các tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Kon Tum, người dân tất bật trang trí nhà cửa, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi. Đặc biệt, với hệ thống kiến trúc độc đáo, Nhà thờ gỗ tọa lạc ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum là điểm đến yêu thích của đông đảo đồng bào Công giáo và du khách ở khắp mọi miền đất nước vào dịp Giáng sinh.

Anh Mai Thanh Đông (du khách đến từ Khánh Hoà) chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đến thành phố Kon Tum và may mắn được hòa vào không khí đón Giáng sinh của đồng bào nơi đây. Các nhà thờ được trang trí làm cho mọi thứ trở nên lộng lẫy và bắt mắt. Đồng bào Công giáo rất thân thiện đối với du khách khiến anh cảm thấy gần gũi, ấm áp.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Giáo xứ Chính tòa bố trí sẵn nước rửa tay và yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong quá trình tham quan để không làm lây lan dịch bệnh.

Linh mục Giáo xứ Chính tòa Giacôbê Trần Tấn Việt cho biết: Trong ngày lễ trọng đại, các hoạt động tôn giáo sẽ được tổ chức gọn nhẹ, rút ngắn thời gian và hạn chế số người tham dự.

Đối với những làng thuộc Giáo xứ Chính tòa có nhà nguyện, Giáo xứ sẽ phân công người đến làm lễ tại đó để đảm bảo số người không quá đông, công tác tổ chức dễ dàng hơn. Giáo xứ khuyến khích người già, trẻ em... không nên tham gia làm lễ, thay vào đó, có thể làm lễ bằng hình thức trực tuyến tại nhà để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, hạn chế dịch bệnh.

Linh mục Giacôbê Trần Tấn Việt cho biết thêm: Giáo xứ thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng dịch đến đồng bào Công giáo và người dân trong khu vực để đảm bảo không khí Giáng sinh được diễn ra thuận lợi, an toàn. Tôi mong muốn bà con ở Giáo xứ Chính tòa nói riêng và Giáo phận Kon Tum nói chung thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế để công tác phòng, chống dịch tại địa phương được tốt hơn.

Những năm qua, đồng bào Công giáo tại Kon Tum luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đảm bảo an ninh, trật tự. Đồng bào Công giáo luôn sống với tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “Tốt đời đẹp đạo”. Thời khắc Giáng sinh chính là lúc để đồng bào Công giáo tại Kon Tum cùng nhau hy vọng cho một năm cũ với nhiều khó khăn, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi và cầu nguyện những điều tốt lành cho năm mới sắp tới.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)
Đồng bào Công giáo Bạc Liêu đón Giáng sinh an toàn; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả
Đồng bào Công giáo Bạc Liêu đón Giáng sinh an toàn; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến đời sống, sản xuất của người dân, tuy nhiên đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền nỗ lực vượt qua thách thức; đoàn kết xây dựng đất nước, đón lễ Giáng sinh an lành, đầm ấm, đề cao tinh thần chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN