Bến Tre: Hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ khó khăn

Sáng 22/4, tại huyện Chợ Lách, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Tre tổ chức lễ bàn giao 60 căn nhà tình nghĩa, tình thương do ngân hàng tài trợ năm 2020.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 – 6/5/2021) và 33 năm thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2021).

Chú thích ảnh
 Trao quà cho các hộ dân được nhận nhà tình nghĩa, tình thương.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ nhà tài trợ, tỉnh Bến Tre tổ chức lựa chọn các hộ khó khăn, nhanh chóng xây dựng để người dân có nhà mới trước khi mùa mưa đến. Đến nay, ngành chức năng tỉnh đã hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà cho người dân.

Đợt này, có tổng cộng 60 căn nhà được xây dựng tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo thiết kế, kết cấu nhà được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 32m2... đảm bảo bền, chắc và an toàn khi gió, bão. Ngoài ra, hộ gia đình cũng góp thêm vốn để xây dựng nhà bền chắc, khang trang hơn với kinh phí trung bình khoảng 75 triệu đồng. Trong đó, Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Tổng kinh phí tài trợ đầu tư xây dựng 3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trao quà cho các hộ dân được nhận nhà tình nghĩa, tình thương.

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động tài trợ, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre đã đến thăm, trực tiếp bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Phan Văn Tài (ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) với kinh phí đầu tư, xây dựng 50 triệu đồng. Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình được nhận nhà sau khi có nhà mới ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Với mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động góp phần thúc đẩy thị trường lao động tại địa phương, tỉnh Hà Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp. Chỉ trong quý 1 năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 5.000 lao động (đạt 28,4% kế hoạch năm). Toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 17.500 lao động trong năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN