Báo chí, xuất bản có đóng góp quan trọng trong phát triển của TP Hồ Chí Minh

Các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố tập trung đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, nguồn lực tài chính, ngân sách, trong đó các cơ quan phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác phát triển đảng viên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác báo chí, xuất bản năm 2023 của thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức ngày 17/3.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đánh giá, năm 2022, hoạt động báo chí, xuất bản thành phố đã có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Phát huy kết quả đạt được, các cơ quan báo chí, xuất bản Thành phố cần bám sát chủ đề năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã đề ra, nhất là tập trung các nội dung về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị. Sắp tới Nghị quyết mới của Quốc hội thay thế Nghị quyết 54/2017, sẽ có rất nhiều điểm mới cần báo chí tăng cường truyền thông trước, trong và sau khi có Nghị quyết để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, xuất bản quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo, xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới. Đặc biệt, việc chuyển đổi số trong cơ quan báo chí, xuất bản là yêu cầu bắt buộc, vì thế các đơn vị cần phải có phương án phù hợp thúc đẩy nhanh tiến trình này. Cùng với đó, cơ quan quản lý báo chí thành phố cần nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản thành phố khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, để đảm bảo các đơn vị hoạt động đúng định hướng.

Năm 2022, các cơ quan báo chí, xuất bản của Thành phố đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; cung cấp các chương trình, sản phẩm phụ vụ đời sống văn hóa tinh thần… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và nhu cầu của nhân dân. Các đơn vị xuất bản đã mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi tác quyền trong nước và quốc tế; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng nhằm đưa tác phẩm có giá trị đến với công chúng thành phố.

Tuy nhiên, các đại biểu nhìn nhận, trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như báo chí chưa có nhiều bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng; còn tồn đọng một số vấn đề chưa giải quyết trong việc hợp nhất nhà xuất bản, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp. Nhất là việc chuyển đổi số trong hệ thống báo chí, xuất bản thành phố còn lúng túng, chưa tìm ra giải pháp khả thi để thực hiện. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí của các cơ quan chức năng cũng chưa chủ động, chặt chẽ.

Giải quyết những vấn đề còn hạn chế, năm 2023, các cơ quan quản lý báo chí thành phố sẽ tiếp tục tham mưu việc hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, nhất là các cơ quan báo chí mới thay đổi cơ quan chủ quản theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Chú thích ảnh
 Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, xuất bản nhận khen thưởng. 

Về định hướng tuyên truyền, năm 2023, một trong những nội dung các cơ quan báo chí sẽ tập trung là về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị. Báo chí thành phố cũng tiếp tục tập trung tuyên tuyền về phương hướng, nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội thành phố năm 2023; hoạt động và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Cùng với đó, tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài, xây dựng chương trình ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Trong đó, báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn đối với công chúng.

Các cơ quan báo chí, xuất bản tích cực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên báo chí và xuất bản phẩm thông qua việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới...

Bài, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Lãnh đạo cơ quan báo chí cần có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm
Lãnh đạo cơ quan báo chí cần có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 101/QĐ-TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký (28/2/2023), thay thế Quyết định số 75/2007 ban hành ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN