Bàn giải pháp đưa Bắc Ninh thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ Diễn đàn công nghiệp 4.0 năm 2023, chiều 13/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình tọa đàm và kết nối đầu tư, khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ Diễn đàn cao cấp thường niên Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2023).

Tạo diễn đàn kết nối doanh nghiệp và địa phương

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, đây là hoạt động có nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng đó, Diễn đàn công nghiệp 4.0 cũng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại chương trình, Ban tổ chức mời các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số lĩnh vực như công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn, đào tạo nhân lực… Bắc Ninh là tỉnh tiên phong trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và thu hút các nhà đầu tư công nghiệp thông minh. Các nhà đầu tư cũng mong muốn lắng nghe các vấn đề về quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư trong các lĩnh vực của Bắc Ninh.

Cùng với rà soát, đánh giá việc triển khai thể chế hóa cụ thể hóa của các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội trong việc thể chế hóa những định hướng nêu trong Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban tổ chức xem xét nhân rộng mô hình địa phương và doanh nghiệp, tạo kết nối cho các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Tọa đàm nhằm kết nối lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham quan và làm việc với lãnh đạo địa phương; trao đổi về xu hướng phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh; chia sẻ kinh nghiệm, khuyến nghị chính sách để Bắc Ninh sớm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và nghiên cứu, thiết kế (R&D) hàng đầu trong khu vực.

Đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Chú thích ảnh
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại tọa đàm đã giới thiệu tổng quan về Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và sản xuất thông minh.

Các đại biểu đã trao đổi, khuyến nghị để Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và nghiên cứu, thiết kế (R&D) hàng đầu trong khu vực, tập trung vào các chủ đề: Tăng tốc huyển đổi hướng tới phát triển nền sản xuất thông minh và bền vững; gia tăng hiệu quả sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp với các công nghệ làm mát và lọc không khí chất lượng cao; phát triển các ngành vi mạch điện tử, công nghiệp bán dẫn; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thành phố thông minh, công nghệ cao và các khuyến nghị trong việc thu hút đầu tư nước ngoài…

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho rằng, để đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, yếu tố con người quan trọng nhất. Với thế mạnh Bắc Ninh là trung tâm sản xuất, tỉnh cần tập trung đổi mới sáng tạo về quy trình, hợp tác giữa Bắc Ninh và các địa phương giúp tỉnh đi nhanh hơn trong nâng cao chuỗi giá trị.

Ông Thi khuyến nghị Bắc Ninh cần giành sự quan tâm đặc biệt trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế chính sách mạnh hơn, thu hút nhân tài về tỉnh như chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục Trưởng Cục công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Bắc Ninh muốn trở thành trung tâm sản xuất thông minh cần có lực lượng lao động thông minh, nhà máy thông minh, tận dụng các tập đoàn lớn tại địa phương tạo chuỗi sản xuất thông minh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án FDI đang đầu tư tại Bắc Ninh…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn những ý kiến, khuyến nghị của các đại biểu. “Đây không chỉ đơn thuần là những khuyến nghị mà còn là gợi mở, sát với định hướng phát triển của tỉnh, giúp tỉnh khơi thông tầm nhìn, hướng đến phát triển nhanh, bền vững trong tương lai”, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cam kết với các nhà đầu tư, Bắc Ninh tiếp tục cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chính quyền số, xây dựng chính quyền phục vụ.

Với quan điểm Bắc Ninh luôn coi thành công và thất bại của nhà đầu tư là thành công, thất bại của tỉnh, khó khăn nhà đầu tư là khó khăn của tỉnh để đồng hành, giúp đỡ các doanh nghiệp cùng phát triển.

Cùng đó, tỉnh quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực cao của các doanh nghiệp. Bắc Ninh cũng tăng cường đẩy mạnh quy hoạch, giám sát chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án trọng điểm, có tính chất liên kết phát triển vùng; các khu công nghiệp được quy hoạch đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ đủ đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư lớn có thương hiệu toàn cầu.

Tỉnh chuẩn bị đủ quỹ đất sạch để đón nhận đầu tư; lựa chọn những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao…

Thái Hùng (TTXVN)
Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc
Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 12/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KITA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Hàn Quốc - Hải Phòng năm 2023 tại Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN