Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững, hướng đi đúng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau khi hợp nhất hai đơn vị hành chính, xã Kiên Lao (Bắc Ninh) xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, gắn chặt với mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự đồng lòng của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2025 đang được triển khai theo hướng bài bản, thiết thực, nêu cao tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ trương đúng-triển khai quyết liệt-tạo chuyển biến rõ nét

Năm 2025 là năm bản lề quan trọng trong giai đoạn thực hiện MTQG giảm nghèo bền vững 2021–2025. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã đặt ra không ít thách thức, nhưng cũng tạo ra cơ hội lớn để Kiên Lao thống nhất nguồn lực, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo. Trên cơ sở Quyết định 207/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Ninh và Quyết định 59/QĐ-UBND của xã Kiên Lao, UBND xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025, với tổng kinh phí 813,506 triệu đồng phân bổ cho 6 nhóm dự án và tiểu dự án.

Trong đó, Dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo được dành 288 triệu đồng, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, du lịch cộng đồng, khởi sự kinh doanh. Đây là giải pháp then chốt giúp hộ nghèo có thêm cơ hội tiếp cận sinh kế mới, nâng cao thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Dự án phát triển sản xuất nông nghiệp được bố trí hơn 148 triệu đồng, hướng đến nâng cao năng lực cho người dân, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị.

Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Lao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về an sinh xã hội.

Song song với phát triển sinh kế, Kiên Lao dành 280 triệu đồng cho giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững và cung cấp thông tin thị trường lao động. Điều này thể hiện rõ quan điểm: giảm nghèo bền vững phải gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những năm qua, xã đã giải quyết việc làm cho 354 lao động, đưa 195 người đi xuất khẩu lao động – một trong những hướng đi hiệu quả giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Đáng chú ý, các hoạt động truyền thông về giảm nghèo đa chiều, nâng cao nhận thức và kỹ năng tiếp cận thông tin cho hộ nghèo được triển khai với kinh phí 34 triệu đồng. Đây là điểm mới phù hợp với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và tiếp cận thông tin bình đẳng cho mọi nhóm dân cư.

Các chương trình giám sát, đánh giá, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ giảm nghèo được đầu tư gần 63 triệu đồng, nhằm đảm bảo quá trình triển khai chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả.

Trao đổi về quyết tâm thực hiện chương trình, lãnh đạo xã Kiên Lao nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Kinh phí dù không lớn nhưng phải được sử dụng đúng, trúng và tạo ra tác động lan tỏa trong cộng đồng.”

Lan tỏa tinh thần tự lực-nâng cao đời sống, hướng tới hạnh phúc bền lâu

Song hành với việc phân bổ nguồn lực, xã Kiên Lao xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của năm 2025 là giảm ít nhất 8 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo, đưa tổng số hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 40 hộ. Để đạt mục tiêu này, xã triển khai hàng loạt giải pháp mang tính tổng thể: hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, kết nối việc làm, phát triển hạ tầng, bảo đảm chính sách an sinh xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, xã đã xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng hàng loạt công trình hạ tầng dân sinh, đầu tư sản xuất nông – lâm nghiệp, duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,77% và vận động 573 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là nền tảng quan trọng giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của gia đình anh Leo Văn Tươi, ở thôn Cống, xã Kiên Lao.

Kinh tế nông nghiệp được xác định là trụ cột sinh kế bền vững. Kiên Lao duy trì 560 ha diện tích gieo trồng, hơn 1.800 ha cây ăn quả với sản lượng trên 13.500 tấn mỗi năm. Sản xuất lâm nghiệp phát triển mạnh, tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,19%. Giá trị sản xuất bình quân 111 triệu đồng/ha cho thấy sự chuyển biến mạnh trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển vùng hàng hóa.

Phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tăng cường kết nối doanh nghiệp, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế, tiêu thụ sản phẩm, giúp hộ nghèo tiếp cận mô hình kinh tế mới. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sự gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, Kiên Lao coi trọng công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho lao động nông thôn. Năm 2025, xã bố trí 170 triệu đồng cho giáo dục nghề nghiệp và 110 triệu đồng cho hỗ trợ việc làm bền vững – mức đầu tư cao nhất trong các tiểu dự án. Đây là bước đi thể hiện rõ chủ trương giảm nghèo bằng trao “cần câu”, giúp người dân chủ động vươn lên, không phụ thuộc vào hỗ trợ đơn thuần.

Trong lĩnh vực thông tin – truyền thông, xã tập trung cung cấp dịch vụ viễn thông cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cấp hệ thống truyền thanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất, tạo sự chuyển biến bền vững.

Chú thích ảnh
Mô hình chăn nuôi gà chọi sinh sản cho thu nhập ổn định của hộ ông Trần Văn Hùng, ở thôn Nóng, xã Kiên Lao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Kiên Lao vẫn đối mặt với một số khó khăn như: một số mô hình sản xuất quy mô nhỏ, thiếu liên kết; một bộ phận người dân còn trông chờ vào hỗ trợ; thủ tục triển khai một số tiểu dự án còn phức tạp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo quyết liệt, đồng lòng của hệ thống chính trị và sự chủ động của người dân, các vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ.

Trong định hướng giai đoạn 2025–2030, Kiên Lao đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chênh lệch giữa các vùng, mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển con người toàn diện.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với nền tảng vững chắc từ chính sách của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý chí vươn lên của người dân, Kiên Lao đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ấm no, văn minh và hạnh phúc.

Khúc Nga
Phát huy vai trò của người uy tín trong xóa đói giảm nghèo ở Lai Châu
Phát huy vai trò của người uy tín trong xóa đói giảm nghèo ở Lai Châu

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản luôn là người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân. Bên cạnh đó, họ còn là những người luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế và tuyên truyền vận động nhân dân làm theo, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân tại địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN