Bà Rịa-Vũng Tàu từng bước đạt mục tiêu kéo giảm mức độ từ nguy cơ xuống bình thường

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tính đến nay đang ở mức nguy cơ, tỉnh cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, từng bước đạt mục tiêu kéo giảm mức độ từ nguy cơ xuống bình thường.

Chú thích ảnh
Chợ Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 15/9, sau thời gian dài bị đóng cửa do có liên quan đến ca mắc COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 22/9, toàn tỉnh không còn “vùng đỏ”, chuyển hóa được hết “vùng cam”, nâng số “vùng vàng” lên 10 vùng, tiếp tục giữ vững và mở rộng “vùng xanh” từ 64 lên 72 “vùng xanh”.

Trên cơ sở xác định mức độ nguy cơ của các địa phương, giữ vững không để phát sinh ca nhiễm trong “vùng vàng” và “vùng xanh”, dự kiến sẽ có 7/8 huyện, thị, thành phố giữ vững và chuyển hóa thành “vùng xanh” trở về trạng thái bình thường. Riêng thị xã Phú Mỹ ở mức nguy cơ (vùng vàng).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính từ ngày 8 - 14/9 (7 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg lần thứ 5) toàn tỉnh ghi nhận 173 ca mắc, trong đó có, 60 ca mắc trong cộng đồng, 56 ca trong khu cách ly và 57 ca trong các khu phong tỏa. Tính đến nay, tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh là 3.854 ca mắc.

Các địa phương ghi nhận ca mắc trong cộng đồng gồm: thành phố Vũng Tàu (40 ca), thành phố Bà Rịa (1 ca) và thị xã Phú Mỹ (19 ca). Số ca mắc từ ngày 8 - 14/9 so với số ca mắc từ ngày 1 - 7/9 đã giảm 125 ca mắc (173/298 ca). So với 7 ngày trước, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần, số ca nhiễm trong khu vực phong tỏa giảm mạnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca nhiễm. Các ca F0 vẫn còn rải rác ở các địa bàn bao gồm cả vùng xanh, nhất là thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ.

Từ ngày 8 - 14/9, toàn tỉnh có 408 ca mắc được xuất viện, hiện đang điều trị 649 ca F0, đến nay tổng số có 3.205 ca đã xuất viện.

Hiện toàn tỉnh còn 4 “vùng đỏ”, 5 “vùng cam”, 9 “vùng vàng” và 64 “vùng xanh”. Trên cơ sở xác định mức độ nguy cơ của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, hiện tỉnh có 3/8 huyện, thị, thành phố ở mức nguy cơ cao (vùng cam) là thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền; 1 địa phương ở mức nguy cơ (vùng vàng) là thành phố Bà Rịa; 4 huyện “vùng xanh” là Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 15/ 9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đã trao nguồn tài chính, vật tư y tế của các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ lực lượng y, bác sỹ đang trong tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN