An Giang có 56 đoạn sông được cảnh báo nguy cơ sạt lở

An Giang đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về đất đai, nhà cửa, hạ tầng giao thông, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân.

Để phòng, chống sạt lở, tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở xảy ra.

Qua tính toán đo đạc, quan trắc cảnh báo sạt lở, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cảnh báo toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm. Trong đó có 1 đoạn ở mức độ bình thường, 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm; trong đó, các địa phương có 5 đoạn sông có nguy cơ sạt lở cao cần chú ý. như: đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An (huyện Phú Tân); đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong (thị xã Tân Châu); đoạn sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú); đoạn sông Hậu, sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới và đoạn sông Hậu chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Để đối phó với tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp; trong đó, tỉnh thực hiện quan trắc và cảnh báo sạt lở định kỳ 2 lần/năm và quan trắc đột xuất tại các điểm có nguy cơ cao để cảnh báo người dân và chính quyền địa phương kịp thời ứng phó. Đồng thời, đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở; tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm như xây dựng trái phép ven sông, khai thác cát sỏi không phép, và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.  

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất bờ sông, kênh rạch, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và các khu vực cảnh báo sạt lở đất bờ sông, kênh rạch đặc biệt nguy hiểm nằm trong cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để chủ động phương án di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay, các địa phương cần có phương án chủ động sơ tán khi xảy ra sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Để phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, Tỉnh đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, gồm các hành vi: tự ý đào đất lòng kênh, đê bao để đắp mặt bằng, sân, nhà ở; xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm phạm vi bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, đê điều, công trình thủy lợi gây cản trở dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở…

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 18 - 22/5 trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Châu Thành xảy ra liên tiếp 4 vụ sạt lở đe doạ nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Trước đó, sáng ngày 18/5, bờ sông đoạn rạch ông Chưởng, trên Tỉnh lộ 946, thuộc xã Long Điền B (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) xảy ra sạt lở kéo dài 70 m, chiều sâu đoạn sạt lở khoảng 5 - 6 m. Đoạn sạt lở có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 200 m. Vụ sạt lở khiến khiến 10 căn nhà của người dân sống cặp rạch ông Chưởng bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Sáng ngày 21/5, tại ấp An Phú, xã An Hoà, huyện Châu Thành (An Giang) xảy ra sạt lở tuyến đường nhựa nông thôn với chiều dài khoảng 50 m, ăn sâu vào mặt đường từ 4-5 m. Vụ sạt lở uy hiếp 7 căn nhà nằm cheo leo trên bờ vực sạt lở.  

Đến sáng ngày 22/5, cặp bờ rạch ông Chưởng thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến (huyện Chợ Mới) xuất hiện một đoạn răn nứt khoảng 20 m sát mép Đường tỉnh 946 khiến một căn nhà xây dựng kiên cố có nguy cơ đổ sụp xuống rạch ông Chưởng. Cùng ngày, tại tổ 3, ấp An Thị, xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) cũng xảy ra vụ sạt lở tuyến đường vàm Cái Hố với chiều dài khoảng 30 m, ăn vào nửa tim đường, phần sụt lún nằm sâu khoảng 0,8 m. 

Ông Cù Minh Trọng, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, các vụ sạt lở trên địa bàn huyện nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng dòng chảy, đoạn sông này có nhiều khúc cua cong gắt, lại thường xuyên chịu tác động của các loại ghe, tàu công suất lớn qua lại lưu thông nhiều gây ra các vụ sạt lở.

Theo ông Trọng: Sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Chợ Mới đã triển khai ngay các biện pháp sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; làm rào chắn, cảnh báo khu vực sạt lở; khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở và nguy cơ tiếp diễn. Đồng thời di dời tài sản di tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. UBND huyện Chợ Mới cũng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hỗ trợ, phối hợp khảo sát, quan trắc và đề xuất UBND tỉnh có phương án khắc phục vụ sạt lở.

An Giang là tỉnh đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều sông, kênh, rạch và nhiều đoạn sông cong với nền đất yếu, dễ bị xâm thực, bào mòn nhanh. Do đó, hàng năm ở đây liên tục xảy ra sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, gia tăng cả về quy mô, tần suất.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận xảy ra 13 vụ sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài 639 m, ảnh hưởng 20 căn nhà. Ước thiệt hại về đất hơn 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ sạt lở do nước lũ dâng cao tạo dòng chảy xiết, gây xói lở 2 bên bờ và đáy sông, kênh, rạch. Mặt khác, do nền đất yếu, mái bờ sông, kênh dốc đứng, các phương tiện thủy qua lại tạo sóng mạnh... làm tăng nguy cơ sạt lở.

Thanh Sang (TTXVN)
Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó nhanh với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó nhanh với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Triển khai thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện để ứng phó nguy cơ mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN