Ấm lòng suất cơm nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Cứ đến gần giờ bữa cơm trưa hàng ngày, tại bếp của Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước), những hộp cơm nóng hổi liên tục được các tình nguyện viên vận chuyển bằng xe máy đến nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đây là những suất cơm do Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Riềng vận động từ các câu lạc bộ, tình nguyện viên, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện từ ngày 20/7 đến nay.

Chú thích ảnh
Nấu cơm tại chốt kiểm soát dịch.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ để có suất cơm, thức uống miễn phí góp phần cho lực lượng làm nhiệm vụ hoàn thành công việc tốt nhất.

Đội hình tình nguyện viên nấu cơm gồm 18 thành viên, chia thành hai nhóm nấu xen kẽ mỗi ngày. Để có các suất ăn nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng, các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Mỗi ngày các tình nguyện việc đều thay đổi món ăn với mong muốn thay đổi khẩu vị để đảm bảo bữa ăn tốt nhất cho các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch.

Chú thích ảnh
 Nấu cơm và phát cơm tại chốt kiểm soát dịch.

Chị Vũ Thị Phượng, Chủ nhiệm câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Bù Nho chia sẻ, những thành viên trong câu lạc bộ cũng như các thành viên khác điều mong muốn đóng góp một chút tấm lòng chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch. Được sự vận động từ Hội Chữ thập đỏ huyện, lực lượng tình nguyện viên chung tay nấu những suất cơm, nước uống gửi tặng lực lượng chống dịch trên địa bàn 5 xã và các Trạm Y tế.

Sau khi hoàn thành nấu ăn và đóng hộp, đến giờ ăn trưa, bất kể nắng hay mưa, các tình nguyện viên đều chủ động vận chuyển suất ăn đã được nhóm đóng gói kỹ lưỡng đến các chốt kiểm soát dịch. Với những suất cơm này, các tình nguyện viên mong muốn sẽ tiếp thêm động lực cho các chốt thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Chú thích ảnh
Phát cơm tại chốt kiểm soát dịch.

Hình ảnh những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ 24/24 tại các chốt chặn còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt trong thời điểm đầu mùa mưa thường hay xuất hiện gió lốc càng vất vả hơn. Những bữa ăn vội vã ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận những phần cơm miễn phí của các tình nguyện viên, ông Nguyễn Mai Tiến, thành viên Chốt kiểm soát dịch ở xã Bù Nho phấn khởi cho biết: "Trong những ngày này, tinh thần làm việc của các anh em tại các chốt rất cao. Dù có rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa gió bất thường, nhưng những suất cơm từ các tình nguyện viên trao tận tay đã giúp anh em làm nhiệm vụ rất ấm lòng. Tôi cũng như lực lượng làm việc tại chốt cảm ơn tất cả bà con nhân dân, bếp ăn từ thiện cũng đã ủng hộ cho các chốt. Chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện nghiệm các quy định để đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên như trước".

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến chiều 26/7, chỉ còn huyện Phú Riềng trong số 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, huyện vẫn giữ  86 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào 83 thôn trên địa bàn các xã. Các chốt được bố trí từ 4 người trở lên. Những suất cơm miễn phí được vận động từ Hội Chữ thập đỏ đã và đang góp phần "tiếp sức" cho lực lượng trực chốt có thêm bữa ăn ấm lòng hơn.

Chú thích ảnh
Phát cơm tại chốt kiểm soát dịch.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Riềng Lê Duy Toản cho biết: Trong thời gian qua, Hội đã vận động các nhà hảo tâm nấu những suất cơm nghĩa tình cho lực lượng tại các chốt. Hàng ngày, các tình nguyện viên nấu và chuyển tận nơi khoảng 315 suất cơm cho các chốt trên địa bàn và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng. Trong thời gian tiếp theo, rất mong các nhà hảo tâm cùng đồng hành với Hội trong công tác cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh các tình nguyện viên với chiếc xe gắn máy đi khắp ngả đường chuyển những phần cơm nghĩa tình đã làm ấm lòng những người ngày đêm cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Việc làm tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn, xuất phát từ tình cảm của các tình nguyện viên do Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Riềng vận động. Hoạt động này còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay cùng tuyến đầu chống dịch.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Nữ cựu chiến binh với tấm lòng thiện nguyện
Nữ cựu chiến binh với tấm lòng thiện nguyện

Luôn tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế địa phương, cùng với những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nữ cựu chiến binh Đinh Thị Lý (sinh năm 1961, ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) được mọi người gọi bằng cái tên thật trìu mến - nữ cựu chiến binh có tấm lòng thiện nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN