20 tác phẩm đoạt giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2021

Ngày 8/6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao giải báo chí Hội nhà báo tỉnh năm 2021 cho 20 tác phẩm đoạt giải.

Chú thích ảnh
Trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2021 thu hút 82 tác phẩm báo chí của gần 100 tác giả, nhóm tác giả gửi về tham dự. Theo đánh giá của Ban xét giải, số lượng tác phẩm dự giải lần này tăng gần gấp đôi so với năm trước. Các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, có sự đầu tư, đổi mới về hình thức thể hiện. Bên cạnh những tác phẩm thuộc dòng đề tài biểu dương gương điển hình tiên tiến; có những tác phẩm về đấu tranh chống tiêu cực, cảnh báo các vấn đề được dư luận quan tâm, phê phán những mặt trái của đời sống xã hội; những tác phẩm thể loại chính luận…

Ở thể loại báo điện tử, các tác giả đã gặt hái thành công với sự đầu tư công phu, dày dặn tư liệu, hình ảnh đắt, chi tiết điển hình, tạo ấn tượng mạnh với độc giả. Nhìn chung, các tác phẩm đều gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, phản ánh kịp thời nhiều vấn đề thời sự, những vấn đề bức xúc trong xã hội và cả những vấn đề mới phát sinh. Ban Tổ chức giải đã trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ những người làm báo Hải Dương thời gian qua đã chung tay góp sức vào sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… thời gian qua của Hải Dương có sự góp phần đắc lực của báo chí.

Chia sẻ về chiến lược phát triển mới của Hải Dương là “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới hoạt động, kịp thời động viên sức cống hiến của những người làm báo để đội ngũ những người làm báo nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh.

Chú thích ảnh
Tặng giấy khen của Hội nhà báo tỉnh Hải Dương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và công tác hội năm 2021. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Nhà báo Nguyễn Quý Trọng, Tổng biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương cho biết, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương hiện có 156 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, câu lạc bộ. Những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động bổ ích, tập hợp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề báo cho đội ngũ nhưng người làm báo, góp phần tích cực vào sự phát triển của báo chí. Hội đang giữ vai trò là cơ quan thường trực Giải Báo chí Nguyễn Lương Bằng - Giải báo chí lớn của tỉnh được tổ chức 5 năm/lần.

Trong đội ngũ những người làm báo Hải Dương, có những nhà báo ở lớp tuổi “xưa nay hiếm” vẫn gắn bó với tổ chức, tham gia ý kiến vào các hoạt động báo chí và hoạt động của hội; có gia đình mấy thế hệ cùng làm nghề báo. Đông đảo và sung sức nhất là những hội viên thuộc thế hệ 7x, 8x, 9x là những nhà báo được đào tạo bài bản, tích lũy kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề, đang công tác và gánh vác trọng trách tại các cơ quan báo chí. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thời gian qua, báo chí Hải Dương còn chủ động tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai…

Mạnh Minh (TTXVN)
115 tác phẩm sẽ được vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI 
115 tác phẩm sẽ được vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 1/6, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 đã hoàn thành Vòng chấm chung khảo và đạt được các mục tiêu đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN