Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền 2 cấp được áp dụng trên cả nước, đánh dấu bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính. Sau hơn một tháng triển khai, tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kết hợp mạnh mẽ với chuyển đổi số đang thổi những “luồng gió mới”, tạo thêm động lực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hải Phòng.
Ngày 18/8/1965, tại Vạn Tường (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi, đã diễn ra trận đánh quy mô lớn đầu tiên diệt đế quốc Mỹ của quân và dân miền Nam. Trận chiến này đã trở thành niềm tự hào, cổ vũ thế hệ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và phát triển quê hương.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ đầu tháng 7, mặc dù “vừa chạy, vừa xếp hàng” nhưng khi đi vào hoạt động, để phát huy hiệu quả của bộ máy mới, phân quyền cấp cơ sở nhiều nhiệm vụ, thủ tục hành chính cấp thiết, các xã, phường tại thành phố Cần Thơ đã có những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới tất cả vì mục đích phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), công cuộc giảm nghèo của tỉnh Cao Bằng đã đạt những kết quả tích cực.
Sáng 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND phường Vĩnh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh) trang trọng tổ chức Ngày hội "Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội nghĩa tình, văn minh, hạnh phúc" với nhiều hoạt động an sinh xã hội phong phú mang ý nghĩa thiết thực cho người dân địa phương, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).
Sáng 16/8, Đảng bộ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ngày 15/8, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Chương trình chính luận nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Ngày 15/8, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30/8 đến 2/9.
Ngày 15/8, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát, triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố rà soát các vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất.
Trên cơ sở hợp nhất ba xã giàu truyền thống văn hóa, xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định khát vọng vươn lên bằng với mục tiêu cụ thể: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế toàn diện, khai thác thế mạnh nông nghiệp sinh thái và du lịch gắn với di tích, làng nghề truyền thống.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo duy trì hoạt động Tổ công tác 5013, tập trung giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.
Mới qua hơn 2 năm kể từ khi Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat đi vào hoạt động, miền đất này bỗng nhiên như lột xác với hoạt động của một khu du lịch tâm linh tầm cỡ quốc tế, đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho đồng bào nơi đây. Nhưng có ai ngờ chỉ hơn 5 năm trước, nơi đây vẫn là một miền đất khô khó, cái cây cũng không mọc nổi, con người hoặc ở lại chịu nghèo khó, hoặc bôn ba đi nơi khác làm thuê.
Sáng 15/8, UBND phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phong toả, cắm biển cảnh báo tại khu vực đồi thông sát mặt đường ĐT.721 có nguy cơ sạt lở sau những trận mưa vừa qua.
Không chỉ là một trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, Hải Phòng đang từng ngày chuyển mình, đổi mới.
Hải Dương xưa và nay là Tây Hải Phòng với bề dày truyền thống văn hóa, nổi tiếng là vùng đất hiếu học và khoa bảng.
Hải Phòng - Hải Dương sau hợp nhất đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo mới, kinh tế khởi sắc, đời sống văn hóa phong phú, tinh thần hội nhập lan tỏa sâu rộng.Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết phản ánh dòng chuyển động ấy, từ ký ức hào hùng đến hiện thực sống động và khát vọng vươn cao, thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong tiến trình phát triển địa phương.
Sau hợp nhất hành chính, tỉnh Tuyên Quang không chỉ mở rộng về địa giới mà còn sở hữu một nền tảng phát triển đầy tiềm năng - được ví như một "khu kinh tế tổng hợp đặc biệt" giữa vùng Trung du - miền núi phía Bắc.
Chiều 14/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai Triển lãm không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh.
Bí thư Đảng ủy xã Vạn Tường Nguyễn Ngọc Trân cho biết, sáng 14/8, UBND xã đã tổ chức trao 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu cho người dân sau khi địa phương vận hành chính quyền địa phương hai cấp.