Sáng 22/7, nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 3, ngay khi có dự báo mưa Công ty TNHH Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt ứng trực tại các điểm trọng yếu.
Bắc Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3, tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai khẩn cấp phương án ứng phó, tập trung cao độ phòng chống mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hưng Yên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, tại trạm Khí tượng Thái Bình (xã Vũ Quý) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 (21,8 m/s); khu vực Ba Lạt có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 (20,4 m/s); khu vực xã Thái Thụy gió mạnh cấp 5, giật cấp 7 (15,4 m/s). Trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm.
Do ảnh hưởng của bão số 3 từ chiều tối ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa và mưa to, lượng mưa đo được tại An Binh (xã An Binh) 93,6 mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6 mm; Ban Quản lý Ngọc Sơn (xã Ląc Sơn) 64,4 mm…
Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, các địa phương tỉnh Ninh Bình chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Liên quan đến các hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn phường Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản chỉ đạo Công an, Thanh tra, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Phước Thắng khẩn trương triển khai công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng.
Trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham gia hoạt động chèo ván đứng (SUP) tại khu vực bãi biển Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ hoạt động này; đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chèo SUP khi thời tiết xấu hoặc biển động để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra.
Nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai bất thường, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố trong năm 2025.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn, yêu cầu tất cả các Sở, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát đi công văn phòng chống thiên tai tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, nhằm đối phó với bão số 3.
Trong thời gian qua, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường tại thành phố Hải Phòng đang cho thấy những bước đi tiên phong, linh hoạt và đầy nỗ lực, minh chứng cho tinh thần "hết việc, không hết giờ" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu là phục vụ người dân một cách tốt nhất.
Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4173/UBDN-ĐMPT về việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.
Sáng 21/7, người dân tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào đất liền.
Theo lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là hơn 75.000 tỷ đồng; trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao là trên 35.800 tỷ đồng; thành phố giao là trên 39.200 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/1/2026, Hải Phòng phấn đấu giải ngân trên 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và ít nhất đạt 97,6% vốn thành phố giao.
Sau trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh và nhà dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bật gốc, tốc mái. Đặc biệt, 3 hộ dân trên địa bàn phường Bình Thạnh bị tốc mái tôn hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.
Trước tình trạng tuyển dụng giả mạo tràn lan trên mạng, các cơ sở giáo dục đào tạo khuyến cáo sinh viên nên ưu tiên tìm kiếm việc làm trên các kênh chính thống như Trung tâm giới thiệu việc làm của trường hoặc tích cực tham gia các ngày hội việc làm do trường tổ chức.
Sau 3 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An nhanh chóng bắt nhịp, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục đảm bảo tín dụng chính sách thông suốt, phục vụ nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão WIPHA, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương sẵn sàng mọi phương án ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Cơn mưa chiều 19/7 với cường độ lớn, kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra úng ngập cục bộ; gẫy, đổ cây xanh, biển quảng cáo tại một số nơi của tỉnh Hưng Yên.
Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Tam Bình, Thủ Đức, Bình Trưng, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Bình, Cát Lái… tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) kết hợp vận động người dân tự tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" nhằm mở lối thoát hiểm thứ hai trong các hộ dân, nhà ở kết hợp kinh doanh.