Trước diễn biến phức tạp và khôn lường của cơn bão số 9 (RAGASA), tỉnh Quảng Ninh khẩn trương dồn lực, triển khai các biện pháp phòng, chống trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản của nhân dân.
Ngày 24/9, chủ động ứng phó với bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa), các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai một loạt các công việc để hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế. Trong nhiều năm, các chương trình giảm nghèo chủ yếu tập trung hỗ trợ vật chất.
Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trần Duy Đông đã ban hành công điện về việc tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão RAGASA).
Trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, Thành Bản Phủ (xã Thanh An, tỉnh Điện Biên) từ lâu đã trở thành điểm đến linh thiêng, gắn liền với truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Không chỉ là Di tích lịch sử cấp quốc gia, Thành Bản Phủ còn được biết đến với Lễ hội Thành Bản Phủ – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang đậm bản sắc tín ngưỡng dân gian, thu hút đông đảo nhân dân và du khách mỗi dịp lễ hội diễn ra.
Ngày 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, khoảng 1 tháng qua, việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Đồng Nai đạt kết quả tích cực.
Thực tế cho thấy, tất cả các hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi.
Thực tế ở xã Phương Bình (Cần Thơ) cho thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đi vào cuộc sống nhờ cách làm bài bản, thực chất của Mặt trận cơ sở.
Điện Biên – vùng đất giàu truyền thống văn hóa với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống – từ lâu đã được biết đến như một kho tàng di sản phong phú và đặc sắc.
Sở hữu vị trí địa chiến lược, bờ biển dài nhất nước, quần đảo Trường Sa cùng hệ thống vịnh nước sâu và tài nguyên phong phú, Khánh Hòa mới sở hữu “không gian lớn cho khát vọng lớn”, đứng trước cơ hội vươn lên thành cực tăng trưởng biển đảo quốc gia. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, địa phương cần đầu tư hạ tầng cân bằng giữa các khu vực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhân tài, cùng lực lượng lao động trình độ cao.
TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đang hợp tác khai thác văn hoá trà để phát triển sản phẩm du lịch cao cấp. Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, sự kết nối giữa đô thị dịch vụ hiện đại và cao nguyên giàu bản sắc hứa hẹn tạo nên trải nghiệm độc đáo, khẳng định thương hiệu du lịch quốc tế, đồng thời lan tỏa giá trị văn hoá Việt Nam.
Với những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất, trầm tích học, địa mạo và địa chất karst, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được xem là “viên ngọc” tại vùng núi phía Bắc, có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Trước diễn biến phức tạp của bão RAGASA (bão số 9) trên Biển Đông, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đề xuất đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là luôn giữ tinh thần hài hòa, phục vụ nhân dân tốt nhất là những việc được nhiều xã, phường trên địa bàn Hải Phòng quan tâm triển khai để vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa với sức gió giật trên cấp 17, chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký công điện yêu cầu toàn bộ sở, ban, ngành và chính quyền địa phương kích hoạt các phương án ứng phó ở mức cao nhất.
Ngày 23/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Ngày 23/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 92/UBND về việc triển khai thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở, hướng đến mục tiêu minh bạch, hiệu quả, nhanh chóng.
Chiều 23/9, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 15/9/2025, tiếng guồng máy rì rầm mở cống Tha La và Trà Sư vang lên giữa miền biên viễn. Nước từ dòng Mê Kông đỏ nặng phù sa theo nhịp chảy tràn về vùng Tứ giác Long Xuyên. Đó không chỉ là tín hiệu thủy lợi mà với người miền Tây, đó còn là lời gọi của mùa nước nổi – mùa đẹp nhất trong năm của Rừng tràm Trà Sư.
Tại bản U Va, xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên), Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào Thái đã được phục dựng thành công, thu hút đông đảo bà con và du khách. Đây không chỉ là hoạt động vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Thái trước nguy cơ mai một.