Lạng Sơn tiếp tục thử nghiệm thông quan tại đường chuyên dụng cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn tiếp tục thử nghiệm thông quan tại đường chuyên dụng cửa khẩu Hữu Nghị

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, trên cơ sở Thư phúc đáp số 89-2025 của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) ngày 29/8/2025, để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, sẽ tiếp tục thực hiện thử nghiệm thời gian thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 và lối thông quan khu vực mốc 1104-1105. 

tin mới

  • Lạng Sơn tiếp tục thử nghiệm thông quan tại đường chuyên dụng cửa khẩu Hữu Nghị

    Lạng Sơn tiếp tục thử nghiệm thông quan tại đường chuyên dụng cửa khẩu Hữu Nghị

    Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, trên cơ sở Thư phúc đáp số 89-2025 của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) ngày 29/8/2025, để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, sẽ tiếp tục thực hiện thử nghiệm thời gian thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 và lối thông quan khu vực mốc 1104-1105. 

  • Lạng Sơn thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 7.800 tỷ đồng

    Lạng Sơn thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 7.800 tỷ đồng

    Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VI (địa bàn tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong 8 tháng năm 2025, số thu thuế xuất nhập khẩu trong toàn Chi cục đạt trên 7.800 tỷ đồng (tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 121% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao).

  • Lạng Sơn ưu tiên phát triển kinh tế cửa khẩu khu vực biên giới

    Lạng Sơn ưu tiên phát triển kinh tế cửa khẩu khu vực biên giới

    Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; có 10 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương, 7 cửa khẩu phụ/cặp chợ, 4 lối thông quan/đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

  • Hà Nội thống nhất danh mục các dự án sẽ khởi công dịp 10/10

    Hà Nội thống nhất danh mục các dự án sẽ khởi công dịp 10/10

    Thành phố Hà Nội đã khởi công hàng loạt các dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

  • Kiểm tra xây dựng nhà ở xã hội tại Phú Thọ

    Kiểm tra xây dựng nhà ở xã hội tại Phú Thọ

    Ngày 11/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Phú Thọ về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình thực hiện đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

  • Đồng Tháp đề xuất kinh phí gần 160 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông

    Đồng Tháp đề xuất kinh phí gần 160 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông

    Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xử lý các điểm sạt lở với kinh phí để xuất khắc phục khoảng 157,889 tỷ đồng.

  • Vĩnh Long kỳ vọng thành trung tâm năng lượng mới

    Vĩnh Long kỳ vọng thành trung tâm năng lượng mới

    Tỉnh Vĩnh Long mới không chỉ có quy mô lớn hơn mà còn hội tụ nhiều lợi thế so sánh mới, mở ra kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài của khu vực phía Nam và cả nước. Trong kỷ nguyên mới, Vĩnh Long có nhiều cơ hội để vươn lên trở thành trung tâm năng lượng mới hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Hiệu quả tín dụng chính sách – nhìn từ vùng núi cao biên giới Lào Cai

    Hiệu quả tín dụng chính sách – nhìn từ vùng núi cao biên giới Lào Cai

    Trong nhiều năm qua, từ khi là hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai trước đây, cho đến khi sáp nhập thành tỉnh Lào Cai mới bây giờ, thành tích giảm nghèo vẫn luôn là "điểm sáng" của địa phương.

  • Giữ gìn di sản văn hóa  từ nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái ở Điện Biên

    Giữ gìn di sản văn hóa  từ nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái ở Điện Biên

    Tỉnh Điện Biên, mảnh đất địa đầu Tây Bắc, không chỉ nổi tiếng bởi chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mà còn là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Thái chiếm một phần lớn dân số toàn tỉnh. Gắn bó với đời sống sinh hoạt, lao động và tín ngưỡng tâm linh của người Thái suốt bao đời là nghề dệt thổ cẩm – một biểu tượng văn hóa giàu bản sắc đang được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.

  • Tuyên Quang nâng tầm sản phẩm OCOP: Từ chất lượng đến thương hiệu

    Tuyên Quang nâng tầm sản phẩm OCOP: Từ chất lượng đến thương hiệu

    Những năm gần đây, sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng vượt trội, quy trình sản xuất an toàn và sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp. Không chỉ có mặt trong các kênh phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm còn vươn xa ra thế giới, trở thành “đại sứ” quảng bá hình ảnh và bản sắc xứ Tuyên.

  • Hồ Pá Khoang – 'Vịnh Hạ Long' giữa núi rừng Tây Bắc

    Hồ Pá Khoang – 'Vịnh Hạ Long' giữa núi rừng Tây Bắc

    Giữa núi rừng Tây Bắc, hồ Pá Khoang hiện lên như một “Vịnh Hạ Long” giữa lòng rừng Mường Phăng, mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ nhưng cũng đầy nên thơ, quyến rũ. Không chỉ có vai trò quan trọng về thủy lợi, hồ Pá Khoang còn là một điểm đến du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng hấp dẫn, được đánh giá là tiềm năng lớn của tỉnh Điện Biên.

  • Toàn cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa chỉnh trang phân kỳ 1

    Toàn cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa chỉnh trang phân kỳ 1

    Sau khi hoàn thành phân kỳ 1 việc cải tạo, chỉnh trang theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có diện mạo mới thoáng đãng hơn; giao thông khu vực thông suốt, thuận lợi.

  • Đồi cỏ tranh Pu Nhi tỉnh Điện Biên: Điểm du lịch mới mẻ, hấp dẫn

    Đồi cỏ tranh Pu Nhi tỉnh Điện Biên: Điểm du lịch mới mẻ, hấp dẫn

    Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, đồi cỏ tranh Pu Nhi (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang nổi lên như một điểm du lịch mới mẻ, hấp dẫn. Đồi cỏ tranh bạt ngàn, trắng muốt vào mùa nở rộ, tựa như những làn mây sà xuống núi đồi, khiến bất kỳ ai một lần đặt chân cũng phải ngẩn ngơ. Không chỉ đơn thuần là một cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, đồi cỏ tranh Pu Nhi còn mở ra cơ hội lớn để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng cao.

  • Xử lý điểm nghẽn để giải ngân vốn đầu tư công

    Xử lý điểm nghẽn để giải ngân vốn đầu tư công

    Năm 2025, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 40.020,4 tỷ đồng gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương 33.616,4 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 6.404 tỷ đồng.

  • Khánh Hòa tập trung quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng

    Khánh Hòa tập trung quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng

    Để bảo vệ và phát triển bền vững môi trường rừng, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quản lý, trồng rừng, chăm sóc rừng; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, hủy hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

  • Tây Ninh đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm

    Tây Ninh đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm

    Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 27/8/2025, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 8.493 tỷ đồng, tương đương 53,06% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 51,48% kế hoạch UBND tỉnh đã phân bổ.

  • Người Mông ở Điện Biên giữ nghề rèn truyền thống

    Người Mông ở Điện Biên giữ nghề rèn truyền thống

    Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng bản làng vùng cao, nghề rèn truyền thống của người Mông ở Điện Biên vẫn được gìn giữ và phát huy như một phần máu thịt của văn hóa cộng đồng.

  • TP Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc chi trả lương cán bộ cơ sở

    TP Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc chi trả lương cán bộ cơ sở

    Sau gần hai tháng vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp, TP Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được khó khăn ban đầu trong việc mở tài khoản và triển khai chi trả lương cho cán bộ phường, xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn tất thủ tục dẫn đến chậm trễ trong chi trả.

  • Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

    Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

    Ngày 9/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 6 tháng cuối năm 2025. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh, trực tuyến tại 102 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 11.000 đại biểu tham dự.

  • Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm

    Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm

    Mục tiêu phát triển công nghiệp, cùng tầm nhìn, khát vọng, nỗ lực kiến tạo hạ tầng thu hút phát triển công nghiệp nền tảng đã giúp Quảng Ngãi gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN