Lan tỏa chương trình 'Tết Nhân ái'

Lan tỏa chương trình 'Tết Nhân ái'

Chiều 25/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức "Tết Nhân ái" tại xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai). Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

tin mới

  • Dạy thổi, múa khèn Mông ở Hà Giang

    Dạy thổi, múa khèn Mông ở Hà Giang

    Lớp học diễn ra trong 1 tuần với sự tham gia của 40 học viên là các thanh niên dân tộc Mông ở xã Đường Thượng. Học viên được giảng về ý nghĩa và giá trị sâu sắc của chiếc khèn; học 11 bài khèn truyền thống trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

  • Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê

    Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê

    Cứ đến tháng 7 Chăm lịch hàng năm, hơn 45.000 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các làng Chăm của tỉnh Ninh Thuận lại nô nức chào đón Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào. Trong không khí của lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.

  • 'Hóa thân' vào chính sách dân tộc để có tác phẩm chất lượng

    Việc thông tin tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quan trọng, trong đó, báo chí có vai trò tích cực và hiệu quả.

  • Không còn quỹ đất sẽ hỗ trợ thế nào?

    Những nơi không còn quỹ đất để giao đất sản xuất cho các hộ theo Quyết định 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015, thì được hỗ trợ chuyển đổi như thế nào?

  • Nét văn hóa vùng cao

    Nét văn hóa vùng cao

    Tây Bắc có không gian văn hóa rộng lớn, nổi tiếng với điệu múa xòe được nhiều người biết đến. Ai đã từng qua Tây Bắc không thể quên được hình ảnh những cô gái Thái, Mông, Dao, Khơ Mú... với những bộ váy áo rực rỡ đặc trưng cho Tây Bắc.

  • Người đảng viên dân tộc Nùng làm kinh tế giỏi

    Người đảng viên dân tộc Nùng làm kinh tế giỏi

    Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Trương Văn Sy, dân tộc Nùng, ở xóm Tổng Sinh, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, 30 năm tuổi Đảng, đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi trên mảnh đất khô cằn của quê hương.

  • Nét đẹp chợ phiên Bắc Hà

    Nét đẹp chợ phiên Bắc Hà

    ...nét đẹp và độc đáo nhất để thu hút du khách là chợ phiên Bắc Hà vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Tại đây, du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp sắc màu của trang phục và những món hàng đặc sản của người bán, người mua tấp nập và giao lưu cùng họ.

  • Xây dựng hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Bài cuối: Đã thiếu vốn, lại chậm giải ngân

    Xây dựng hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Bài cuối: Đã thiếu vốn, lại chậm giải ngân

    Khi thi công các công trình ở vùng miền núi đã gặp khó khăn về vốn, song đến khi giải ngân, doanh nghiệp lại “vấp” phải nhiều rào cản.

  • Phụ nữ Dao chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm

    Vướng tóc, sử dụng khăn vấn đầu và theo phong tục phải búi tóc hay trùm khăn... nên việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với chị em phụ nữ ở vùng cao gặp nhiều khó khăn.

  • Lễ hội ném Còn Việt- Lào- Trung diễn ra từ 25/10

    Lễ hội ném Còn Việt- Lào- Trung diễn ra từ 25/10

    Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức họp báo, công bố chính thức chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ hội ném Còn 3 nước: Việt Nam- Lào- Trung Quốc, dự kiến từ ngày 25- 27/10/2013.

  • Háng Gàng đã có trường mới kiên cố

    Háng Gàng đã có trường mới kiên cố

    Vì điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá nguy hiểm và bị chia cắt nhiều do địa hình đặc thù của vùng núi cao, nên các em vẫn phải học trong những lớp học “chuồng trâu”, mùa đông phải đến trường không có áo ấm.

  • Tết Trung thu về trên bản Tày

    Tết Trung thu về trên bản Tày

    Về Nghĩa Đô, một xã xa trung tâm huyện Bảo Yên (Lào Cai), cuộc sống của người dân bản Tày còn gặp nhiều khó khăn nhưng không khí Tết Trung thu đã về trên từng ngõ nhỏ.

  • Lễ xíp xí của người Thái ở Lai Châu

    Lễ xíp xí của người Thái ở Lai Châu

    Hàng năm, cũng như người Kinh, người Thái ở Lai Châu tổ chức ăn rằm tháng 7 âm lịch, theo tiếng thái gọi là “xíp xí bơn chết”. Người Thái quan niệm rằm tháng 7 là xá tội vong nhân, gia đình cầu bình an và khỏe mạnh, cầu cho hạn hán qua đi và điều may mắn sẽ đến trong những tháng tới.

  • Chuẩn hóa thông tin phục vụ công tác dân tộc

    Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức “Hội thảo góp ý xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015”.

  • Để trẻ em dân tộc có Tết Trung thu

    Ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, vẫn còn nhiều trẻ chưa được hưởng niềm vui đón Trung thu.

  • Độc đáo nhà trình tường của người Lô Lô

    Độc đáo nhà trình tường của người Lô Lô

    Những ngôi nhà trình tường của đồng bào Lô Lô (Hà Giang) không chỉ mang lại nét đẹp cho vùng cao nguyên vốn chỉ có đá núi chập chùng mà còn thể hiện kỹ thuật làm nhà đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo của người vùng cao.

  • Lễ cúng thần rừng

    Lễ cúng thần rừng

    Vào ngày Thìn của tháng 2 và tháng 7 Âm lịch hàng năm, bà con thôn Ma Lù Súng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang lại nô nức tổ chức lễ cúng rừng. Bao đời nay, Thần Rừng đã bảo vệ bà con dân bản tránh khỏi những tai ương, phù hộ cho mùa màng tốt tươi.

  • Khó khăn tái định cư Ta Gia

    Khó khăn tái định cư Ta Gia

    Bản Nam và bản Gia thuộc xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu chuyển lên vị trí mới theo chương trình tái định cư thủy điện Huổi Quảng, thủy điện Bản Chát. Sau hơn hai năm đến nơi ở mới, người dân còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt và đất đai bị sạt lở nghiêm trọng.

  • Xóm kế hoạch hóa gia đình

    Xóm kế hoạch hóa gia đình

    Đã hơn 10 năm nay, xóm Bản Luộc (Nguyên Bình, Cao Bằng) không có hộ nào sinh con thứ ba, dù nhiều gia đình sinh con "một bề" là gái.

  • Ngày hội tòng quân của thanh niên các dân tộc Sơn La

    Ngày hội tòng quân của thanh niên các dân tộc Sơn La

    Sáng 8/9, tại các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La và Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đã đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN