Nét đẹp chợ phiên Bắc Hà

Từ Lào Cai, ngược đường 70 đến với Bắc Hà, vùng đất sinh sống của dân tộc Mông, Tày, Nùng, Xa Phó…, nơi đây được mệnh danh “Cao nguyên trắng” , có dinh cổ Hoàng A Tưởng. Nhưng nét đẹp và độc đáo nhất để thu hút du khách là chợ phiên Bắc Hà vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Tại đây, du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp sắc màu của trang phục và những món hàng đặc sản của người bán, người mua tấp nập và giao lưu cùng họ.

 Phụ nữ xuống chợ để tìm mua những bộ trang phục mới.

 

Rượu là món hàng có nhiều người bán, người mua.

 

Phở là món ăn yêu thích của đồng bào dân tộc Mông.

Lợn Bắc Hà là đặc sản.

Cả một chồng gùi mang đến chợ.

 

Mận Bắc Hà ngon nổi tiếng.

 

Du khách nước ngoài khá thú vị với chiếc kèn của người Mông.

Duy Tường

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 7
Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 7

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 7 diễn ra từ ngày 8 - 9/6/2013. Đây là hoạt động văn hóa sống động, nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch hướng về cội nguồn năm 2013 của tỉnh Lào Cai, nhằm góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN