Đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững

Đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững

Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng) sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam sau này.

tin mới

  • Lễ hội cúng thần lúa của đồng bào Mạ

    Lễ hội cúng thần lúa của đồng bào Mạ

    Lễ hội Yang Koi - cúng thần lúa, là lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của đồng bào Mạ ở tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội thường diễn ra vào khoảng tháng 2 - 3 âm lịch, khi đồng bào đã thu hoạch xong mùa màng.

  • Tạo điều kiện để đồng bào tự bảo tồn văn hóa

    Tạo điều kiện để đồng bào tự bảo tồn văn hóa

    Theo ông Lò Giàng Páo, Viện phó Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, những năm gần đây các chương trình chính sách chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, ít chú ý đến việc phát triển văn hóa của từng dân tộc cụ thể.

  • Sắc màu thổ cẩm chợ phiên Tây Bắc

    Sắc màu thổ cẩm chợ phiên Tây Bắc

    Từ bao đời nay, chợ phiên ở vùng Tây Bắc thường họp vào sáng thứ bảy và chủ nhật. Đồng bào Mông, Tày trên núi cao đi chợ tấp nập như đi hội.

  • Số người có uy tín ở Gia Lai ngày càng tăng

    Số người có uy tín ở Gia Lai ngày càng tăng

    Vai trò già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Gia Lai đã và đang được phát huy tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội ở địa phương.

  • Luôn đầu tàu, gương mẫu

    Luôn đầu tàu, gương mẫu

    Tây Nguyên hiện có trên 5,5 triệu người, trong đó có 12 dân tộc thiểu số tại chỗ và 45 dân tộc từ các vùng, miền khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn.Trong những năm qua, già làng trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc đã tích cực vận động bà con...

  • Thực hiện chính sách với người có uy tín

    Thực hiện chính sách với người có uy tín

    Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp 5 tỉnh vùng Tây Nguyên đã thường xuyên làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...

  • Tây Nguyên phát huy vai trò Người có uy tín: Nòng cốt của mọi phong trào

    Tây Nguyên phát huy vai trò Người có uy tín: Nòng cốt của mọi phong trào

    Đã từ lâu, người có uy tín, các già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn kiên trung một lòng theo Đảng, theo Nhà nước, động viên gia đình, dòng tộc, buôn làng cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

  • Thiếu kinh phí bảo tồn  văn hóa dân tộc rất ít người

    Thiếu kinh phí bảo tồn văn hóa dân tộc rất ít người

    Đã có nhiều dự án được thực hiện để bảo tồn bản sắc văn hóa của 5 dân tộc rất ít người bao gồm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu. Nhưng cho đến nay, tốc độ bảo tồn vẫn chưa theo kịp với tốc độ mai một.

  • Niềm vui của trẻ em vùng cao

    Niềm vui của trẻ em vùng cao

    Trẻ em vùng cao, con em của đồng bào các dân tộc dù còn chịu nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng sự hồn nhiên, trong trẻo, biết yêu thương đùm bọc, chia sẻ với nhau và còn biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ của các em đã thắp sáng niềm tin về một thế hệ tương lai đầy triển vọng.

  • “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng

    “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng

    Với “định mức” 5 - 7kg gạo/cháu học sinh/tháng, được trích từ tiền lương của cán bộ, chiến sỹ ĐBP Thu Lũm, “Hũ gạo tình thương” đã hỗ trợ thêm phần ăn cho hàng chục cháu học sinh nghèo hiếu học của bản Là Si ở huyện Mường Tè.

  • Người Pu Nả trồng lúa nước

    Người Pu Nả trồng lúa nước

    Điều kiện tự nhiên ở vùng cư trú đã tạo điều kiện thuận lợi cho người Pu Nả ở Lai Châu phát triển kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp, cụ thể là trồng lúa nước nói riêng.

  • Bình yên đỉnh cao biên giới Cao Ba Lanh

    Bình yên đỉnh cao biên giới Cao Ba Lanh

    Đỉnh núi Cao Ba Lanh có độ cao 1.050 m so với mực nước biển, thuộc thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), nằm cách trung tâm huyện Bình Liêu hơn 30 km về phía đông bắc, nằm sát biên giới Việt - Trung.

  • Bừng sáng Mã Tìa

    Bừng sáng Mã Tìa

    Mã Tìa là một thôn giáp biên giới, thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trước đây vùng núi đá này chỉ trồng được một vụ ngô vào mùa mưa. Trong 73 hộ dân tộc Mông trong thôn thì chỉ có 3 hộ trung bình, còn lại 20 hộ đói, 50 hộ nghèo.

  • Tìm nước sạch cho vùng núi Phú Yên

    Tìm nước sạch cho vùng núi Phú Yên

    Tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở tỉnh Phú Yên đã làm nhiều công trình nước sạch không phát huy hiệu quả, khiến cho hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, nhất là vùng miền núi, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

  • Cấp điện lưới cho đồng bào dân tộc Sơn La

    Cấp điện lưới cho đồng bào dân tộc Sơn La

    Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La đã được phê duyệt với quy mô cấp điện cho 30.157 hộ dân, thời gian thực hiện từ 2010-2015.

  • Lai Châu thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

    Lai Châu thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

    Là tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, với 20 dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc, để giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

  • Nhiều dự án nuôi bò ở Cao Bằng có nguy cơ 'phá sản'

    Nhiều dự án nuôi bò ở Cao Bằng có nguy cơ 'phá sản'

    Nhiều hộ nông dân chưa kịp mừng vì có thêm nguồn giống phát triển sản xuất đã phải lo lắng, vì đàn bò lai không thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán chăn nuôi đã chết hàng loạt.

  • Mùa nước đổ trên những “nấc thang trời”

    Mùa nước đổ trên những “nấc thang trời”

    Cơn mưa rào đầu tiên báo hiệu mùa hạ đang về trên khắp nẻo núi rừng huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), thì cũng là lúc báo hiệu một mùa no ấm trên những mảnh đất khô cằn lưng núi, mùa của những thửa ruộng bậc thang trở mình đón sức sống mới từ nguồn nước thiên nhiên để nuôi những mầm xanh cây lúa.

  • Nghề thủ công của người Ê Đê

    Nghề thủ công của người Ê Đê

    Người Ê Đê ở Tây Nguyên rất cần cù, khéo léo, thể hiện rõ trong nhiều sản phẩm thủ công như vải vóc, mây tre, gốm và rèn.

  • Nặng lòng với nghiệp 'trồng người'

    Nặng lòng với nghiệp 'trồng người'

    Sự cống hiến thầm lặng, nhưng cao cả của những người “gieo chữ” ở xứ sở ngàn thông Ba Tơ (Quảng Ngãi), đã vẽ nên câu chuyện cảm động về tình thầy và trò.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN