Hiện thực hóa khát vọng vươn lên (Bài 1)

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, ở các vùng biên giới như Buôn Đôn (Đắk Lắk), Quảng Trực (Lâm Đồng) và Thượng Trạch (Quảng Trị), cán bộ, đảng viên, nhân dân đang sẵn sàng tâm thế mới với khí thế mới, đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Người dân tại xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) treo cờ dọc các tuyến đường chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Phóng viên TTXVN thực hiện 2 bài viết chủ đề về phát huy nội lực nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn lên, phản ánh những nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển của cơ sở phù hợp với thực tiễn.

Bài 1: Tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên mới

Ở các vùng biên giới dọc miền Trung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đi vào đời sống, mang lại những đổi thay rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc để mỗi địa phương cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tạo đà bứt phá

Buôn Đôn là xã khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Giá trị nền kinh tế rất thấp, đất sản xuất nhỏ lẻ và manh mún; diện tích tự nhiên hơn 111.000ha thì có đến 95,99% là đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 1,39%. Đặc biệt, tỉnh có hơn 45 km đường biên giáp với tỉnh Muldulkiri (Campuchia). Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76,8% dân số với 572 hộ nghèo, 207 hộ cận nghèo, chiếm hơn 43,7%.

Đánh giá về tình hình phát triển của địa phương giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng cho biết: Vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân xã đã đoàn kết, đồng lòng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 629 tỷ đồng, đạt 116,5% so với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ trước (540 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2020.

Dọc đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia về phía Nam, vùng biên có cửa khẩu Bu P’Răng, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng), cuộc sống và sản xuất của người dân có phần nhộn nhịp hơn. Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh giá đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn. Sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh đánh giá: Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự kế thừa và phát huy thành tựu của Đảng bộ xã Quảng Trực từ các nhiệm kỳ trước, sự đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt là tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã.

Anh Lê Việt ở thôn 1, làm dịch vụ sửa chữa ô tô tải, máy múc, xe công nông cho người trong xã phấn khởi chia sẻ: Đời sống người dân Quảng Trực nhiều năm gần đây đã khá hơn nhiều. Diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả ngày càng tăng nên nhu cầu sửa chữa xe để vận tải, làm đất cũng tăng lên, kéo theo các loại hình kinh tế khác phát triển. Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các vấn đề thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, giúp người dân yên tâm hơn, tập trung sản xuất.

Ở phía Bắc miền Trung, xã vùng cao Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, sau khi sáp nhập 2 xã Thượng Trạch và Tân Trạch (tỉnh Quảng Bình cũ), Đại hội Đảng bộ xã Thượng Trạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh giá, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, bất lợi về thời tiết, khí hậu nhưng xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với điều kiện của địa phương. Xã chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang mô hình trồng tiêu, dứa, gừng, nghệ, mít thái, keo và cao su..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nâng cao đời sống, tạo thêm sinh kế bền vững

Chú thích ảnh
Đồng bào các dân tộc xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) hòa chung niềm vui ngày Tết Độc lập. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Nhiệm kỳ tới, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng... Xã xác định tiếp tục phát huy lợi thế từ những đơn vị kinh tế như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu 2/9, Nhà máy Thủy điện Sê Rê Pốk 4A...

Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho rằng, điều cốt lõi là phải nâng cao trình độ dân trí và khả năng làm dịch vụ cho người dân địa phương, từ đó mới nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Do đó, địa phương đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái để tạo nguồn thu mới, thay thế dần việc dựa vào khai thác tài nguyên rừng. Hiện xã đã có 5 mô hình du lịch cộng đồng hoạt động ổn định, thu hút hơn 30.000 lượt khách/năm. Giữ rừng giờ không chỉ để giữ đất mà còn mở đường làm du lịch, tạo thêm sinh kế bền vững cho nhiều thế hệ nối tiếp.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45-50 triệu đồng. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã ưu tiên xóa nhà tạm, xây dựng trường lớp khang trang và mở rộng đường giao thông nông thôn.

Già làng Điểu Đi ở thôn 1 phấn khởi nói: "Đi lại giờ thuận tiện hơn, nhiều nhà xe chạy tuyến Nam - Bắc cũng chạy địa bàn xã. Trẻ em được học trong trường lớp kiên cố; đồng bào yên tâm sản xuất. Người dân thấy rõ sự quan tâm của Đảng và chính quyền từ những việc rất cụ thể".

Vùng cao biên giới Thượng Trạch còn nhiều khó khăn vì địa hình cách trở, khí hậu không thuận lợi, trình độ dân trí chưa cao. Xã đặt mục tiêu giảm 5-6% hộ nghèo mỗi năm, giải quyết việc làm cho 250 lao động/năm, đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 50% mức trung bình của tỉnh. Hiện toàn xã có 16 bản, hơn 70% hộ tham gia nhận khoán giữ rừng và hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phát triển kinh tế xanh gắn với bảo tồn di sản là hướng đi lâu dài xã đang hướng tới để vừa bảo vệ rừng vừa góp phần nâng cao đời sống của bà con.

Thực tế sinh động cho thấy, khát vọng phát triển ở mỗi địa phương không chỉ nằm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã mà đã đi vào cuộc sống, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ cho hành trình phát triển mới. (Còn tiếp)

Bài 2: Cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững

Kha Phạm (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Chiều 6/9/2025, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 2292-QĐNS/TW ngày 5/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN