Báo chí góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng năng động, quyết liệt

Ngày 13/1, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà Báo thành phố, Hội Nhiếp ảnh thành phố tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023, chủ đề “Báo chí và Văn hóa đọc”.

Chú thích ảnh
Người dân đến đọc báo tại Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023.

Hội báo Xuân giới thiệu đến công chúng 200 đầu báo của các cơ quan báo chí Trung ương và 63 tờ báo địa phương; 50 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật; 200 bản sách Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với nội dung “Bác Hồ với Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động viết thư pháp nghệ thuật do Hội Hán Nôm thành phố thực hiện; xếp sách mô hình Xuân Quý Mão; Báo Xuân trực tuyến.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cho hay, Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023 nhằm giới thiệu các ấn phẩm báo, tạp chí, tập san, bản tin Xuân 2023 của cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đến đông đảo người dân Đà Nẵng, qua đó góp phần tôn vinh thành quả lao động của ngành báo chí - xuất bản và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong những ngày đầu Xuân Quý Mão.

Chú thích ảnh
Hoạt động viết tặng thư pháp tại Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023.

Trong 5 năm qua, Đà Nẵng có trên 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã có sự chỉ đạo, định hướng phóng viên, cộng tác viên bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng. Các thông tin luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trung thực tình hình kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống đến với người dân Đà Nẵng và cả nước.

Chú thích ảnh
Người dân xem triển lãm tại Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023.

Đặc biệt, trong những thời khắc khó khăn trước thiên tai, dịch bệnh hay những sự kiện quan trọng của thành phố, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, đưa hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng năng động, quyết liệt nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, quyến rũ đến với đông đảo bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Người dân đến đọc báo tại Hội Báo Xuân Quý Mão năm 2023. 

Ông Nguyễn Đức Nam mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng để không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài, nhất là tăng cường đổi mới, phong phú về thể loại trên tất cả các loại hình báo chí; tuyên truyền, lan tỏa những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hình ảnh của thành phố Đà Nẵng; phát huy các giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố… nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin báo chí của công chúng cả nước và thành phố.Hội Báo Xuân diễn ra từ nay đến ngày 29/1.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Báo chí đồng hành cùng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
Báo chí đồng hành cùng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chiều 13/1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN