‘Vua vắng mặt’ không đi làm 15 năm vẫn nhận đủ lương 15 tỷ đồng

Một nhân viên lĩnh vực công tại Italy đã được báo chí địa phương gọi là “vua vắng mặt” vì đã không đi làm suốt 15 năm mà vẫn nhận lương hàng tháng. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - The Drum

Theo tờ Guardian, cảnh sát Italy cho biết nam nhân viên này từng làm việc tại bệnh viện Pugliese Ciaccio thuộc thành phố Catanzaro. Người đàn ông hiện 67 tuổi này đã không đến bệnh viện làm việc từ năm 2005 đến nay. Dù bỏ làm nhưng ông vẫn tiếp tục được trả lương hàng tháng với tổng số tiền lên đến 538.000 euro (tương đương 15 tỷ đồng). 

Ông ta đang đối mặt với các cáo buộc như lạm dụng chức vụ, giả mạo và tống tiền. Sáu nhà quản lý cũng bị điều tra về nghi ngờ có liên quan đến việc để người đàn ông này vắng mặt khỏi nơi làm việc nhiều năm đến vậy. Vấn nạn trên vốn đang xảy ra tràn lan trong lĩnh vực công Italy. 

Trong cuộc điều tra mang mật danh “Part time”, cảnh sát đã thu thập bằng chứng từ giấy tờ chấm công và bảng lương cũng như lời khai của các đồng nghiệp. Năm 2005, người đàn ông này bị cho là đã đe dọa giám đốc bệnh viện để ngăn bà ấy nộp báo cáo kỷ luật về việc ông ta không đi làm. 

Nữ giám đốc này đã nghỉ hưu sau đó song sự vắng mặt của người đàn ông vẫn không bị tố giác hay bị giám đốc mới phát hiện. 

Năm 2016, Chính phủ Italy đã thắt chặt điều luật chống lại việc lười lao động sau khi một số cuộc điều tra cho thấy tình trạng nhân viên lĩnh vực công vắng mặt nhiều đến thế nào.

Trong một cuộc điều tra, cảnh sát đã sử dụng camera giám sát bí mật để theo dõi 35 nhân viên tại tòa thị chính của thành phố Sanremo. Những người này đã có hành vi gian lận đối với hệ thống quản lý thời gian làm việc trong ít nhất hai năm. Vợ của hai trong số các nhân viên đó còn bị bắt gặp sử dụng thẻ nhân viên của chồng để điểm danh cho họ. Trong khi các nhân viên khác thì điểm danh chấm công rồi bỏ ra ngoài mua sắm hoặc tán gẫu với bạn bè.

Trong một trường hợp khác, một cảnh sát giao thông sống ngay tại tòa nhà mà anh ta làm việc đã bị quay phim bắt quả tang việc mặc đồ ngủ đi bấm nút điểm danh rồi lại quay về nhà ngủ tiếp. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Khủng hoảng COVID-19 trầm trọng, người dân Ấn Độ tuyệt vọng lên mạng cầu cứu
Khủng hoảng COVID-19 trầm trọng, người dân Ấn Độ tuyệt vọng lên mạng cầu cứu

Những lời kêu cứu khẩn cấp, tuyệt vọng trên mạng xã hội cho thấy quy mô khủng khiếp của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ - quốc gia ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới mỗi ngày trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN