Trứng gà lòng xanh lục kỳ lạ tại Ấn Độ

Một nông dân tại Ấn Độ đã ngỡ ngàng khi phát hiện 6 con gà mái của anh đẻ trứng có lòng màu xanh lá cây thay vì màu vàng như thông thường.

Chú thích ảnh
Nông dân A.K. Shiahbudeen và những quả trứng gà lòng xanh kỳ lạ tại trang trại của anh. Ảnh: Times of India

Anh nông dân A.K. Shiahbudeen tại bang Kerala ngày 4/8 chia sẻ với kênh RT (Nga) rằng trứng gà trong trang trại của anh có lòng xanh không hề liên quan đến thực phẩm của con vật.

Shiahbudeen nói thực phẩm dành cho gà vẫn được duy trì theo chế độ từ ngày đầu tiên mở trang trại. Do vậy, anh nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lại là do biến đổi gen.


 

Hà Linh/Báo Tin tức
Đền thờ ‘nữ thần SARS-CoV-2’ tại Ấn Độ
Đền thờ ‘nữ thần SARS-CoV-2’ tại Ấn Độ

Một người đàn ông sống tại bang Kerala, miền tây nam Ấn Độ đã lập đền thờ “nữ thần SARS-CoV-2”, để cầu nguyện cho sự an toàn của những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN