Thụy Sĩ - điểm đến của giới siêu giàu châu Âu

Theo tạp chí Bilan của Thụy Sĩ, quốc gia này hiện được coi là điểm đến hàng đầu được giới siêu giàu của châu Âu lựa chọn sinh sống. 


Theo ghi nhận của trang CNBC, tầng lớp tỷ phú, triệu phú của thế giới đang có xu hướng chuyển tới các quốc gia khác để sinh sống. Trong đó, Thụy Sĩ luôn là quốc gia thu hút nhiều đại gia nhập cư từ các nước như Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc...


Hơn 2/3 trong tổng số 100 người có tên trong danh sách các đại gia giàu nhất thế giới hiện đang sống ở Thụy Sĩ, trong đó người giàu nhất là ông Ingvar Kamprad, người sáng lập tập đoàn Ikea của Thụy Điển. Tỷ phú 86 tuổi này, dẫn đầu bảng xếp hạng với khối tài sản khổng lồ lên đến tương đương 36 tỷ USD, dễ dàng vượt qua mốc tối thiểu 5 tỷ USD để trở thành thành viên của câu bộ "siêu giàu".


Xếp thứ hai là nhà sáng lập nhãn hiệu thời trang cao cấp Zara và chủ sở hữu "người khổng lồ" trong lĩnh vực dệt may toàn cầu Inditex, ông Amancio Ortega Gaona, người Tây Ban Nha. Tài sản của ông ước tính khoảng 34 tỷ USD.


Gia đình Brenninkmeijer người Hà Lan gốc Đức, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang C&A, được cho là có khối tài sản khổng lồ lên đến 29 tỷ USD, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng.


Nhìn chung, các tỷ phú người Đức vẫn là lực lượng thống trị bảng xếp hạng của tạp chí Bilan, với 28 thành viên "siêu giàu", nhiều hơn Nga hai người. Tiếp theo đó là Pháp và Thụy Sĩ với mỗi nước có 9 người, trong khi Italia đứng thứ 5 với 7 tỷ phú.


Báo cáo cho thấy một thực tế rõ ràng rằng các doanh nghiệp truyền thống luôn duy trì được vị thế từ thế hệ này sang thế hệ khác và thường nắm giữ những khối tài sản lớn nhất châu Âu, với hàng loạt cửa hàng, các nhà máy dệt may và sản xuất các thương hiệu hạng sang hàng đầu thế giới.


TTXVN/Tin Tức

Dân Thụy Sĩ giàu nhất thế giới
Dân Thụy Sĩ giàu nhất thế giới

Nhờ đồng nội tệ lên giá mạnh so với đồng euro, Thụy Sĩ đã trở thành dân tộc giàu có nhất thế giới, với mỗi người dân trung bình sở hữu một lượng tài sản trị giá hơn 500.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN