Thiết bị giúp trẻ thành niên giảm cân

Karel Prantl, 14 tuổi, đã trở thành cậu bé thừa cân đầu tiên ở CH Séc được gắn một thiết bị điện tử vào trong dạ dày để chống lại căn bệnh béo phì.

Các bác sĩ Viện y học lâm sàng và thực nghiệm (IKEM) cũng như bệnh viện Motol tại CH Séc đã tiến hành thành công một ca phẫu thuật hiếm có: Lần đầu tiên trong lịch sử CH Séc, một bệnh nhân vị thành niên đã được gắn vào cơ thể thiết bị có tên gọi EndoBarrier để giúp chống lại căn bệnh hiểm nghèo.

Vốn mắc bệnh ung thư não, bệnh nhân 14 tuổi Karel Prantl đã từng được phẫu thuật cắt bỏ khối u và thực hiện liệu pháp xạ trị. Tuy nhiên, việc không thể cắt bỏ hoàn toàn khối u trong não đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của tuyến yên, khiến cậu bé này bắt đầu mắc bệnh thừa cân.

Bệnh nhân 14 tuổi Karel Prantl vừa được phẫu thuật. Ảnh: radio.cz


Lúc nào cũng cảm thấy đói và khát, Karel Prantl có thể ăn vô tội vạ và uống tới 9 lít nước mỗi ngày. Cậu bé đã được cho uống thuốc để chữa bệnh khát nước, song thuốc đã không giúp gì được cho bệnh thèm ăn.

Các bác sĩ Viện y học lâm sàng và thực nghiệm đã phối hợp với bệnh viện Motol thực hiện thành công ca phẫu thuật gắn vào phần trên của ruột non bệnh nhân vị thành niên Karel Prantl một chiếc ống nhựa (thiết bị EndoBarrier) có chức năng như là một thanh chắn để ngăn ngừa thực phẩm được hấp thụ và đảm bảo cho nó đi qua ở phần ruột trên, làm giảm thời gian tiêu hóa và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Bác sĩ Marek Benes ở Viện y học lâm sàng và thực nghiệm cho biết thủ thuật nói trên sẽ giúp cậu bé này giảm được ít nhất một nửa trọng lượng cơ thể hiện nay và cậu bé sẽ ăn ít hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu bé sẽ mang thiết bị EndoBarrier trong cơ thể khoảng vài tháng trước khi được các bác sĩ lấy nó ra. Hiện nay cậu bé này khỏe mạnh và không còn cảm thấy những cơn đau như đã từng phải chịu đựng trước đây.

Được biết thủ thuật này được tiến hành bằng việc gây mê toàn thân và bệnh nhân có thể về nhà 3 giờ sau khi được phẫu thuật. Phương pháp rất hứa hẹn này đã thực sự bổ sung vào bản danh sách những kĩ thuật mới mang tính cách mạng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh béo phì và tiểu đường ở lứa tuổi vị thành niên.

Liên quan đến bệnh thừa cân ở trẻ em, mới đây tổ chức xã hội KOMUNIKUJEME của Séc đã công bố kết quả khảo sát được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch chống béo phì ở trẻ em do Liên minh châu Âu phát động.

Theo kết quả khảo sát, việc các em học sinh trung học dành nhiều thời gian cho máy tính, máy tính bảng hay điện thoại di động không phải là điều bất ngờ. Có tới 53% số trẻ em ngồi bên máy tính ít nhất 1 giờ trong ngày, 30% - từ 1 đến 3 giờ và 17% - từ 3 giờ trở lên.

Với câu hỏi các em sẽ làm gì nếu không có máy tính hay khi cảm thấy mệt mỏi vì ngồi bên máy tính quá lâu, 49% số học sinh trả lời sẽ đi chơi với bạn bè, 35% sẽ chơi thể thao, 16% sẽ tham gia các nhóm năng khiếu và họat động ngoại khóa khác nhau.

Trong khi đó có 62% số học sinh được khảo sát cho biết các em muốn sống một cuộc sống lành mạnh. Một điều dễ hiểu là chính lối sống thụ động, thiếu các họat động vận động ngoài trời và thể thao là một trong những nguyên nhân gây bệnh béo phì. Hiện nay tại Séc đã có 17% số trẻ em bị béo phì hoặc thừa cân.



Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)







Thừa cân, béo phì dẫn tới 500.000 ca ung thư/năm
Thừa cân, béo phì dẫn tới 500.000 ca ung thư/năm

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học "The Lancet" (Anh) ngày 25/11, thừa cân và béo phì là nguyên nhân dẫn tới gần 1/2 các ca ung thư ở người trưởng thành hàng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN