Thị trấn gây tranh cãi khi dùng quỹ cứu trợ COVID-19 dựng tượng mực khổng lồ

Một thị trấn ven biển tại Nhật Bản đã gây tranh cãi sau khi sử dụng nguồn quỹ cứu trợ khẩn cấp dịch COVID-19 để dựng tượng con mực khổng lồ.

Chú thích ảnh
Bức tượng mực khổng lồ gây tranh cãi tại thị trấn Noto. Ảnh: BBC

Kênh BBC (Anh) ngày 4/5 đưa tin rằng tượng mực khổng lồ dài 13m nằm tại cảng Noto, tỉnh Ishikawa. Thị trấn Noto vốn nổi tiếng với loài mực bay.

Theo thông tin ban đầu, chính quyền Noto sử dụng 25 triệu yen tiền quỹ khẩn cấp dịch COVID-19 để dựng bức tượng này. Chính quyền Noto giải thích với truyền thông địa phương rằng tượng mực khổng lồ thuộc kế hoạch dài hạn để thu hút khách du lịch sau dịch COVID-19.

Noto được nhận 800 triệu yen từ chính phủ trong gói cứu trợ nhằm kích thích kinh tế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Có ý kiến không đồng tình với chính quyền Noto khi chi nhiều tiền để dựng tượng trong khi dịch COVID-19 chưa kết thúc. Một người dân địa phương chia sẻ với tờ Chunichi Shimbun rằng cho dù bức tượng có thể mang giá trị về dài hạn nhưng số tiền để dựng tượng hoàn toàn có thể được sử dụng để hỗ trợ nhân viên y tế và các cơ sở y tế.

Nhật Bản đang phải xử lý làn sóng COVID-19 tăng mạnh trong khi Tokyo áp dụng tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 kể từ khi dịch bùng phát. Thị trấn Noto ghi nhận số ca mắc COVID-19 khá thấp tuy nhiên nơi đây đang trải qua quãng thời gian “khan hiếm” du khách.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hội nghị Ngoại trưởng G7 gửi thông điệp tới Trung Quốc
Hội nghị Ngoại trưởng G7 gửi thông điệp tới Trung Quốc

Ngoại trưởng Nhóm Các quốc gia giàu nhất trên thế giới (G7) ngày 4/5 thảo luận biện pháp để đối trọng với các thách thức từ Nga và Trung Quốc nhưng không dẫn đến leo thang căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN