Thái Lan "phong tỏa" đảo do lo ngại du khách

Đứng giữa việc phải lựa chọn giữa nguồn thu dồi dào từ khách du lịch hoặc bảo tồn vẻ đẹp, “sức khỏe” của hòn đảo quê hương, chính phủ Thái Lan đã dứt khoát hướng về vế thứ hai.

Đảo Ko Tacha có bờ biển với vẻ đẹp mê hoặc.

Theo đó, hòn đảo nhỏ Ko Tacha sẽ “cấm cửa” du khách từ tháng 10 tới do lo ngại rằng các vị khách sẽ phá hỏng hệ sinh thái tự nhiên của đảo.

Hòn đảo Ko Tacha thuộc vùng Biển Andaman được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển cát trắng mịn và khu lặn biển cuốn hút luôn là một trong những hòn đảo thu hút khách du lịch hàng đầu ở Thái Lan. Koh Tachai còn đóng vai trò là một công viên quốc gia với mệnh danh “Maldives của Thái Lan”.

Hàng ngày, Koh Tachai đón 2.000 du khách, tuy nhiên vì không có khách sạn nên phần lớn khách du lịch chỉ lưu trú tại hòn đảo này trong ngày hoặc ở qua đêm trong lều. Các chuyên gia nhận định rằng mặc dù bờ biển Koh Tachai chỉ vừa đủ cho 70 người thì đôi khi có tới hơn 1.000 du khách tụ tập đến đây kèm theo hàng dãy thuyền du lịch và quầy thực phẩm.

Du khách đến với Ko Tacha ngày càng tăng.

Việc đóng cửa Koh Tachai là lời phản hồi cho cảnh báo trước đó của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) vào tháng 4 rằng các cơ quan chức năng đã quá thụ động trước tình trạng hệ sinh thái tự nhiên ở vùng Biển Andaman đang bị tàn phá bởi du khách.

TCT nhấn mạnh rằng rác, chất thải của con người và mỏ neo tàu thuyền đã đe dọa rạn san hô nhưng tác động tiêu cực có thể được giảm thiểu hơn nếu chính quyền địa phương có sự quản lý chặt chẽ hơn.

Cũng từ cảnh báo này, lãnh đạo quản lý hòn đảo Phuket đã “làm sạch” bãi biển Surin, địa điểm yêu thích của các ngôi sao hạng A như Kate Moss, Rihanna và Jay Z, khỏi các quầy bán rong...

Từ tháng 10 tới Ko Tacha sẽ không còn bóng dáng du khách.


Chuyên gia du lịch của tờ Telegraph, Tom Vater phân tích rằng mặc dù ngành du lịch hàng năm đóng góp cho kinh tế Thái Lan 2.345 tỉ baht thì nước này vẫn cần cân nhắc kỹ về việc quản lý số lượng lớn khách du lịch.

Trong vài năm trở lại đây, số du khách Trung Quốc đến Thái Lan đang ở mức tăng “thần tốc”. Trong khi đó, gần 30 triệu du khách nước ngoài đến Thái Lan vào năm 2015 và chính phủ nước này cho rằng kỷ lục này hoàn toàn có thể bị phá vỡ vào năm nay. Ngành du lịch đóng góp đến 10% cho GDP hàng năm của Thái Lan.


Những hòn đảo khác cũng chịu tác động tiêu cực từ du khách:

Đảo Phi Phi (Thái Lan): kể từ khi được lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim Hollywood ăn khách “The Beach”, hòn đảo thiên đường nhiệt đới này đã phải gồng mình để gánh lượng du khách đông đảo đổ bộ hàng năm.

Đảo Cozumel (Mexico) nay là địa điểm yêu thích thứ hai trên thế giới đối với các tàu du lịch đã gây tổn hại cho rạn san hô Mesoamerican ở đây.

Đảo Galapagos (Ecuador): hệ sinh thái độc đáo của hòn đảo này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những sinh vật ngoại lai đi kèm theo khách du lịch.


Hà Linh (Theo CNN/Telegraph)
Đến với lễ hội Songkran - Thái Lan
Đến với lễ hội Songkran - Thái Lan

Mỗi năm, Thái Lan có hàng chục lễ hội truyền thống, trong đó lớn nhất là lễ hội Songkran - lễ hội thể hiện nét văn hóa truyền thống và cũng là cơ hội để quảng bá du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN