Tang lễ nhân đạo cho những số phận kém may mắn

Ông Francisco Carmona, người miền nam Louisville, bang Kentucky (Mỹ) là một số phận kém may mắn. Các ghi chép tại bệnh viện cho thấy ông Carmona nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, không có sổ bảo hiểm xã hội, không nói được tiếng Anh và qua đời trong sự cô quạnh, không có bất kỳ người thân nào bên mình.


 

Giới chức Louisville và những học sinh tình nguyện tới tiễn đưa ông Carmona về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Thế nhưng ông Carmona đã không cô độc trong tang lễ của mình. Đưa tiễn ông về nơi suối vàng trong một ngày trời xám xịt và lạnh lẽo là một nhóm học sinh trung học, vài nhân viên của hạt và một nhân viên đại diện pháp lý chuyên điều tra những cái chết bất thường. Đám tang của ông Carmona là tang lễ lần thứ 91 cho những người nghèo tại Louisville kể từ ngày ngày 1/11 năm ngoái.


Giống như nhiều bang khác trên khắp nước Mỹ, tại Kentucky ngày càng có nhiều trường hợp người nghèo qua đời trong tình trạng cô đơn, không người thân thích hoặc gia đình của họ không đủ tiền trang trải chi phí chôn cất hay hỏa táng. Tính riêng tại Hạt Jefferson của bang Kentucky, lượng người có số phận kém may mắn như đã nói ở trên đã tăng từ 65 người trong năm 2005 lên tới 300 người trong năm 2012.


Kinh tế suy thoái được xem là nguyên nhân chính khiến người nghèo ở Mỹ túng thiếu và do đó không đủ khả năng trang trải cho các dịch vụ tang lễ thường tốn kém hàng nghìn USD. Theo Hiệp hội nhà quản lý tang lễ quốc gia, một đám tang tại Mỹ trung bình tiêu tốn tới 6.500 USD (khoảng 137 triệu đồng), chưa kể chi phí mai táng, mua bia tưởng niệm và những chi phí phụ khác như hoa và đăng cáo phó. Các loại bia tưởng niệm có giá dao động từ 300 đến hàng nghìn USD, trong khi giá hoa dao động từ 50 đến 250 USD.


Người nghèo không đủ khả năng thanh toán chi phí cho đám tang của chính mình đồng nghĩa với việc chính quyền thành phố hoặc bang sẽ phải chịu trách nhiệm về các chi phí đó. Ông Kevin Kirby, chủ một nhà tang lễ tại Kentucky cho biết, giới chức địa phương và các nhà tang lễ thường tích cực hỗ trợ việc chôn cất những thi thể xấu số trong tâm trạng lo lắng về nguy cơ vượt ngân sách.


Các bang tại Mỹ, mặc dù đề ra giải pháp khác nhau trong việc “đối xử” với những thi thể vô thừa nhận nhưng hầu hết đều cung cấp những dịch vụ nằm trong gói bảo hiểm dành cho người có thu nhập thấp. Trong số 16 bang trợ cấp chi phí mai táng hoặc hỏa thiêu những thi thể vô thừa nhận có các bang Illinois, Massachusetts, West Virginia và Wisconsin. Chicago mai táng các thi thể vô thừa nhận trong những ngôi mộ tập thể trong khi tại Los Angeles, các thi thể thuộc diện này sẽ lần lượt được hỏa táng. Bang Kentucky đưa ra lựa chọn cho các hạt thuộc địa phận là chôn cất hoặc là hỏa táng những người nghèo qua đời trong cô quạnh. Tại bang Tennessee, nhà chức trách được phép đưa những thi thể vô thừa nhận tới Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng học Pháp y, phục vụ cho công tác nghiên cứu của sinh viên.


Trở lại trường hợp ông Carmona, trường trung học Trinity đã cử học sinh tình nguyện tới dự tang lễ của ông và đọc lời cầu nguyện, tiễn đưa người xấu số về nơi chín suối. “Không một ai trong chúng tôi biết ông ấy, nhưng cũng không một ai muốn ông ấy lại phải cô đơn, không người đưa tiễn, trong tang lễ của chính mình” - Hiệu trưởng của trường, ông Daniel Zoeller, tâm sự.


Hà Linh (Theo AP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN