Sochi đã sẵn sàng

Từ ngày 7 - 23/2/2014, tại thành phố Sochi (Nga) sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông lần thứ 22. Sochi đã giành quyền đăng cai Olympic mùa đông lần đầu tiên cho nước Nga, sau chiến thắng trước hai ứng cử viên Salzburg (Áo) và Pyeongchang (Hàn Quốc), trong cuộc bỏ phiếu kín diễn ra tại Guatemala ngày 5/7/2007.


Chi phí 50 tỷ USD


Để chuẩn bị cho Sochi 2014, Nga đã lên kế hoạch đầu tư, xây dựng các địa điểm thi đấu đạt tiêu chuẩn từ nhiều năm nay. Tổng chi phí cho Sochi 2014 là 214 tỷ rúp (khoảng 50 tỷ USD), trong đó 100 tỷ rúp là tiền Nhà nước, số còn lại là vốn của các công ty tư nhân. Số tiền này được đầu tư vào 15 cơ sở thể thao, phần còn lại là để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và môi trường, xây dựng cơ sở đào tạo vận động viên cấp cao và lập ra những khu du lịch mới.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Olympic mùa đông 2014 về Sochi. Ảnh: AFP/TTXVN


Hơn 70% lãnh thổ Nga chủ yếu tập trung ở phía Bắc, hoặc ở cực Bắc và trên toàn lãnh thổ rộng lớn này, hầu như không có bất cứ khu nghỉ mát hiện đại nào để công dân Nga có thể sử dụng. Vì vậy, ngay sau khi giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2014, Nga đã thông qua kế hoạch phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm biến Sochi thành một khu nghỉ mát lớn, đủ điều kiện phục vụ cho Thế vận hội và sau đó là phục vụ nhu cầu của người dân Nga.

Ngọn đuốc Olympic đã bắt đầu được rước quanh thành phố Sochi từ ngày 5/2. Đuốc được rước qua quận Lazarevsky, khu nghỉ dưỡng Rosa Khutor và nhiều nơi khác, trước khi được đưa về sân vận động Fisht, để được thắp sáng trong lễ khai mạc ngày 7/2. Tham gia đoàn rước đuốc có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki - moon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và các ngôi sao thể thao Nga, như nhà vô địch nhảy sào Elena Isinbayeva. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết rằng mọi vị khách sẽ cảm thấy thoải mái tại Sochi 2014. Ông khẳng định sẽ biến Sochi 2014 thành một ngày hội cho tất cả những người yêu thể thao trên thế giới.


Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho Sochi 2014, để giảm lượng khí thải các chất độc hại, Nga đã chuyển sang sử dụng một thế hệ nhiên liệu năng lượng sinh thái thân thiện hơn, xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt, hai nhà máy điện mới, thiêu hủy hai bãi rác lớn trước đây liên tục tuôn khói... Tất cả những việc làm này đã giúp giảm gánh nặng cho môi trường, một vấn đề vô cùng quan trọng đối với khu nghỉ mát tiêu chuẩn. So với năm 2007, lượng khí thải các chất độc hại hiện đã giảm một nửa.


Nga cũng khôi phục lại cơ sở đào tạo vận động viên cao cấp tại Sochi. Trên thực tế, sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga không còn cơ sở đào tạo thể thao nào ở vùng trung du. Tất cả các cơ sở đó đều ở nước ngoài, ở Gruzia hay Armenia, một phần ở Kazakhstan.


Các địa điểm thi đấu tại Sochi cách nhau khoảng 40 km và chia ra làm 2 khu vực chính: Khu vực núi, nơi tổ chức các nội dung như trượt tuyết... và khu vực biển, nơi diễn ra các môn thể thao trên băng.


Ông Dmitry Chernyshenko, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic Sochi cho biết, tổng cộng có 545 công trình đã được xây dựng tại Sochi, trong đó có hơn 50 khách sạn mới, gồm 23.000 phòng. Ngoài ra, thành phố còn xây dựng 360 km đường bộ và 200 km đường sắt. Công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội này đã tạo ra hơn 560.000 việc làm và giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp về gần mức 0%.


“Viên ngọc trai của Biển Đen”


Sochi nằm ở vùng cực Nam của Nga, dọc theo bờ Biển Đen, bao quanh là dãy núi Caucasus, với dân số 415.000 người.


Sochi thường được gọi là “Thủ đô mùa hè của Nga”, hoặc “Viên ngọc trai của Biển Đen”. Đây là khu du lịch biển mùa hè lớn nhất và bận rộn nhất của đất nước, với bờ biển, núi non tuyệt vời, bãi đá cuội vô tận, ngày nắng ấm và cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Mỗi năm, khu nghỉ mát này mỗi năm thu hút hơn 5 triệu lượt khách du lịch, nhờ điều kiện khí hậu độc đáo, phong cảnh biển ngoạn mục.


Tại thành phố được coi là thiên đường của khách du lịch này, các vận động viên và du khách tham dự Olympic mùa đông sẽ được chiêm ngưỡng những công trình thể thao xây dựng hoành tráng, bên cạnh những cảnh đẹp thiên nhiên lộng lẫy, những bãi tắm và những điểm trượt tuyết lý tưởng. Vào tháng 2, Sochi có nhiều tuyết tự nhiên, là địa điểm lý tưởng cho môn trượt tuyết và mỗi đường đua đều có máy tạo tuyết riêng.


Sochi khá thích hợp để trở thành điểm đến cho các sự kiện thể thao. Ngoài việc đăng cai Olympic mùa đông 2014 và Paralympic mùa đông XI, thành phố này còn là nơi tổ chức giải đua xe Công thức 1 - Russian Formula 1 Grand Prix trong năm nay. Sochi còn được chọn là một trong những thành phố đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup do Nga làm chủ nhà vào năm 2018.


Thanh Hoa - TTG

Tổng thống Putin sẽ đề cập các vấn đề 'nóng' tại Olympic Sochi
Tổng thống Putin sẽ đề cập các vấn đề 'nóng' tại Olympic Sochi

Tình hình tại Syria, Afghanistan và Ukraine sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp không chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước tới dự Thế vận hội Mùa Đông ở Sochi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN