Singapore thu phí đường bộ ô tô biển nước ngoài

Tất cả các xe ô tô có biển đăng kí nước ngoài sẽ phải trả khoản phí đường bộ qua lại (RRC) 6,4 SGD (tương đương 4,48 USD)/cửa khi đi vào lãnh thổ Singapore.

Ô tô có biển đăng kí nước ngoài phải trả khoản phí 6,4 SGD/cửa khi đi vào lãnh thổ Singapore.

Cơ quan Giao thông Đất liền Singapore (LTA) ngày 16/1 thông báo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1 và phù hợp với phí đường bộ của Malaysia có mức thu ngang bằng, vốn có hiệu lực từ tháng 11/2016 thông qua các trạm kiểm soát Tuas và Woodlands.

Phát biểu tại Quốc hội vào ngày 9/1, Bộ trưởng Giao thông Singapore Khaw Boon Wan cho biết quyết định trên nhằm đảm bảo rằng Malaysia sẽ cân nhắc tới phản ứng của Singapore khi Kuala Lumpur có ý định tăng các khoản lệ phí cầu đường hay đưa ra một khoản thuế mới.

Trung bình mỗi ngày có 20.000 xe mang biển Singapore đi vào lãnh thổ Malaysia qua 2 trạm kiểm soát trên.

TTXVN/Tin Tức
Singapore "cắt Internet" của công chức trong giờ làm
Singapore "cắt Internet" của công chức trong giờ làm

Nhằm thắt chặt an ninh mạng, tất cả các máy tính đang được công chức Singapore sử dụng sẽ không thể truy cập mạng Internet và quy định có hiệu lực từ tháng 5/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN