Nữ y tá xô xe đẩy, bé 19 ngày tuổi rơi đập đầu xuống đất

Một trung tâm chăm sóc y tế hậu sản tại Trung Quốc vừa bị lên án kịch liệt sau khi hình ảnh camera giám sát bắt quả tang nữ y tá trong đơn vị làm rơi một trẻ sơ sinh xuống sàn đất được công bố.

Theo tờ Dailymail, trong một đoạn camera giám sát ghi lại hình ảnh sự vụ, lúc đó, nữ y tá (áo tím) đang đẩy xe đẩy, nhưng không chú ý, khiến chiếc xe mất thăng bẳng và đổ nghiêng xuống, làm cháu bé mới sinh được 19 ngày tuổi ở trên xe đẩy lăn xuống đất, đầu chạm sàn nhà.

Một nữ y tá khác (áo hồng) đã nhanh chóng chạy đến đỡ cháu bé. Song nữ y tá mặc áo tím hất tay nữ đồng nghiệp, rồi chạy đến đưa cháu bé sang một khu vực khác có hai trẻ sơ sinh được chăm sóc.

Xem đoạn video quay lại sự cố vô trách nhiệm của nhân viên y tế:



Theo người phát ngôn của trung tâm trả lời giới truyền thông, nữ y tá trong đoạn clip được đánh giá là một người chuyên nghiệp có kinh nghiệm y khoa lâu năm và đứa trẻ không bị thương sau cú ngã. Nữ y tá mặc áo tím gây lỗi sai trước đó đã làm Phó Giám đốc tại một bệnh viện hơn 30 năm. Người này cũng cho biết thêm đứa bé đã được đưa tới Bệnh viện Nhân dân kiểm tra, chụp cắt lớp. Hình ảnh kết quả không cho thấy cháu bé bị chấn thương ở não.

Tuy nhiên, gia đình cháu bé vì quá phẫn uất trước sự vô trách nhiệm của nhân viên y tế trong đoạn clip nên dự định gửi đơn kiện trung tâm vào tuần tới. Bà Wang – cố vấn pháp lý cho gia đình – cho biết mặc dù kết quả kiểm tra y tế ngày hôm đó cho thấy bé không bị thương, song điều đó không đảm bảo tình trạng sức khỏe thần kinh trong những ngày sau này của bé không bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 16/7 tại trung tâm chăm sóc hậu sản Puruming thuộc huyện Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc.


Đoạn clip dài 14 giây đã được chia sẻ một cách chóng mặt khi lần đầu được luật sư Yi Shenghua làm việc tại Bắc Kinh công bố trên các trang mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 15/9 vừa qua.

Trong bài viết chia sẻ gửi kèm đoạn clip, luật sư Yi buộc tôi trung tâm chăm sóc là vô trách nhiệm và ông cho rằng trung tâm này cố ý che giấu vụ tai nạn trước dư luận.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Camera an ninh tóm gọn kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh
Camera an ninh tóm gọn kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện được xác định là một phụ nữ. Kẻ này đã giả danh làm y tá và đánh lừa bà mẹ rằng cần đưa bé đi lấy mẫu máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN