Nhóm trộm nhí bị bắt vì đánh cắp vòng trang sức 14 tỷ đồng

Ba học sinh tiểu học đã bị bắt giữ với cáo buộc lấy trộm món trang sức kim cương trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng của “người bạn” mới của bố mình.

Khu chung cư xảy ra vụ lấy cắp vòng kim cương. Ảnh: NC

Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở Hong Kong (Trung Quốc). Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, đang sống cùng với bé gái 10 tuổi và cha cô bé trong căn hộ.

Theo nguồn tin cảnh sát, nạn nhân nhận ra hai chiếc vòng cổ kim cương và một vòng tay kim cương, với tổng trị giá lên tới 5 triệu đô la Hong Kong (tương đương 14 tỷ đồng) đã biến mất khỏi túi xách vào tháng trước.

Cảnh sát đã bắt giữ bé gái vào hôm thứ Ba (1/5) sau khi tin rằng cô bé liên quan đến vụ trộm.

Thủ phạm nhí khai nhận với các viên điều tra rằng cô đã vứt các món trang sức ở gần khu vực sinh sống. Mặc dù tìm kiếm khu vực song giới chức vẫn chưa tìm thấy các món đồ.

Cô bé sống một mình với người cha làm thợ cắt tóc trước đó trải qua một vụ li hôn, cho đến tận tháng 1 vừa qua gia đình nhỏ của họ đón thêm một thành viên mới – chính là nữ nạn nhân. Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) trích lời người cha đưa tin người phụ nữ này chỉ là bạn của anh ta và đến sống tạm thời vì có trục trặc gia đình.

Cô bé tỏ ra không thích người bạn mới của cha và họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Cảnh sát cũng tạm giữ một bé gái khác 12 tuổi, được cho là bạn cùng trường và tiếp tay cho thủ phạm nhí, khi nhận món đồ trang sức từ cô. Tuy nhiên, bé gái lớn tuổi hơn này phủ nhận mọi cáo buộc và cảnh sát không tìm thấy vật chứng sau khi khám xét nhà.

Sáng sớm 2/5, cảnh sát tiếp tục triệu tập bé gái thứ 3 vì cho rằng có liên quan đến vụ việc.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Pha trà cho khách bằng nước nhà vệ sinh
Pha trà cho khách bằng nước nhà vệ sinh

Một người bán nước rong trên tàu hỏa tại Ấn Độ bị bắt quả tang mang bình trà và cà phê vào nhà vệ sinh trên tàu để pha chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN