Các vận động viên tham gia đua ghế văn phòng. Ảnh chụp màn hình
Khi hiệu lệnh vang lên, các thí sinh dùng lực chân đẩy ghế di chuyển lùi về phía sau, thi đấu trên các tuyến đường với nhiều khúc cua. Người xem đứng dọc hai bên đường cổ vũ khi các tay đua tăng tốc và vượt qua từng chặng.
Theo đài CNN, đây là hoạt động đua ghế văn phòng, một hình thức thi đấu đang được tổ chức tại nhiều địa phương ở Nhật Bản. Mỗi đội gồm ba người, thi đấu liên tục trong hai giờ nhằm hoàn thành số vòng nhiều nhất, với tổng quãng đường có thể vượt quá 20 km.
Ông Tsuyoshi Tahara là người khởi xướng cuộc đua đầu tiên vào năm 2010 tại thành phố Kyotanabe, tỉnh Kyoto. Theo ban tổ chức, ý tưởng này xuất phát từ một kỷ niệm thời xưa khi ông từng bị nhắc nhở vì chơi đùa với ghế văn phòng.
Từ đó đến nay, hoạt động này đã được tổ chức thường niên tại khoảng 10 thành phố, trong đó có Tokyo, Kyoto và Shizuoka. Một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Toyota, cũng cử đội tham gia.
Theo ban tổ chức, cuộc đua không giới hạn đối tượng, thu hút nhiều người làm việc trong môi trường văn phòng. Các đội thi đấu theo hình thức luân phiên, thay người trong quá trình thi đấu nhằm duy trì tốc độ và thể lực.
Giải thưởng dành cho đội chiến thắng có sự khác nhau tùy theo địa phương. Tại một số nơi, phần thưởng là 90 kg gạo, trong khi tại Tokyo, đội vô địch có thể nhận 5kg cá ngừ.
Các thí sinh tham gia phải trang bị mũ bảo hiểm, găng tay và đồ bảo vệ khuỷu tay, đầu gối. Những chiếc ghế sử dụng trong thi đấu là sản phẩm phổ thông, không được thiết kế riêng cho mục đích đua.
Theo một số người tham gia, do đặc điểm không chuyên dụng, một số mẫu ghế có thể bị hư hỏng trong quá trình thi đấu. Điều kiện đường đua tại các địa phương cũng khác nhau, ảnh hưởng đến việc di chuyển, như bề mặt gồ ghề hoặc khúc cua hẹp.
Một số vận động viên cho biết các đội đạt thành tích cao thường hoàn thành quãng đường từ 20 đến 25 km trong thời gian thi đấu, tương đương mỗi thành viên di chuyển khoảng 8 km. Việc phối hợp giữa các thành viên được đánh giá là yếu tố quan trọng để đạt kết quả tốt.
Người tham gia thường có quá trình tập luyện riêng, bao gồm việc di chuyển bằng ghế trên quãng đường ngắn nhiều lần và kết hợp tập luyện thể lực. Một số người cho biết họ tập luyện nhiều lần trong tuần để cải thiện sức bền và kỹ năng điều khiển.
Hoạt động đua ghế văn phòng thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có nhân viên văn phòng, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và một số thành viên thuộc lực lượng vũ trang.
Các cuộc đua tại nhiều địa phương được tổ chức theo hình thức tương tự các giải đua xe công thứ 1, với tên gọi “Grand Prix”. Theo ban tổ chức, mỗi đội phải phối hợp chặt chẽ trong việc thay người và duy trì tốc độ ổn định trong suốt thời gian thi đấu.
Ban tổ chức cho biết hoạt động này tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm gần đây, với mục tiêu thu hút thêm người tham gia và tổ chức tại nhiều địa phương hơn.