Nhật Bản phát hiện loài phong lan mới

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra một loài phong lan mới với những bông hoa mỏng manh như thủy tinh có màu hồng và trắng. Phát hiện này được công bố mới đây trên tạp chí Journal of Plant Research.

Chú thích ảnh
Phát hiện loài phong lan mới "tuyệt đẹp" tại Nhật Bản. Ảnh: indonewyork.com

Dù loài hoa này mọc nhiều tại các công viên và khu vườn ở Nhật Bản nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Kobe cũng mất 1 thập kỷ để xác định rằng đây là loại cây chưa từng được biết đến trước đây. Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đã đặt tên cho loài hoa này là "Spiranthes hachijoensis". Được đặt tên như vậy do nhiều mẫu cây của loài hoa này được phát hiện tại đảo Hachijojima của Nhật Bản và thuộc chi Spiranthes.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư thực vật học Kenji Suetsugu cho biết, loại cây này rất phổ biến, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong công viên, khu vườn và trong các chậu cây. Loài cây này thậm chí còn từng được nhắc đến trong một tập thơ "Manyoshu" (Vạn Diệp Tập) lớn và lâu đời nhất ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8.  

Trên thế giới hiện nay có khoảng 28.000 loài lan được biết đến. Tuy nhiên, thực trạng môi trường sống dần biến mất đang gây nguy hiểm cho nhiều loài lan.

Trần Quyên (TTXVN)
Phát hiện loài phong lan mới đẹp mong manh tựa thủy tinh
Phát hiện loài phong lan mới đẹp mong manh tựa thủy tinh

Đôi khi có một loài hoa mới được tìm thấy ở những nơi mà giới khoa học ít nghĩ tới nhất: trong công viên, vườn cây và thậm chí trong chậu trồng cây trên ban công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN