Người phụ nữ bị phạt tù vì chọc thủng bao cao su của bạn trai

Trong vụ án được thẩm phán miêu tả là mang tính lịch sử, một người phụ nữ đã bị buộc tội lạm dụng tình dục sau khi tự ý chọc thủng bao cao su của bạn trai. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Báo DW đưa tin một tòa án ở thành phố Bielefeld, Tây Đức, ngày 4/4 đã phán quyết một phụ nữ tội lạm dung tình dục và phải nhận 6 tháng tù treo vì cố ý phá hỏng bao cao su của bạn trai. 

Khi đưa ra phán quyết, thẩm phán cho biết vụ án này là một trong những sự việc bất thường trong lịch sử pháp lý Đức, đại diện cho một trường hợp tội phạm lén lút (stealthing) nhưng lại do một phụ nữ thực hiện.

Trong vụ án, một phụ nữ 39 tuổi có quan hệ ở trên mức tình bạn với một người đàn ông 42 tuổi. Hai người gặp gỡ trên mạng vào đầu năm 2021, sau đó đã quyết định làm quen và quan hệ tình dục với nhau, song không bắt nguồn từ tình yêu. 

Theo truyền thông Đức, sau một thời gian quen biết, người phụ nữ này dần có tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, người đàn ông lại không hề mong muốn một mối quan hệ ràng buộc. 

Do đó, người phụ nữ 39 tuổi đã bí mật chọc thủng bao cao su của đối phương với hy vọng bản thân sẽ mang thai. Thế nhưng, những nỗ lực của cô ấy đã không thành công. Dù vậy, cô vẫn báo tin cho người kia rằng mình đã có thai cũng như thừa nhận chuyện cố tình chọc thủng bao cao su. 

Người đàn ông 42 tuổi sau đó đã khởi kiện đối phương, còn người phụ nữ thừa nhận chuyện cố ý thao túng bạn mình. 

Trong khi các công tố viên và tòa án đều nhất trí đây là một vụ phạm tội, ban đầu họ không chắc chắn sẽ đưa ra buộc tội cụ thể gì đối với người phụ nữ. “Hôm nay, chúng tôi đã viết nên một trang lịch sử của ngành pháp lý”, thẩm phán Astrid Salewski nói.

Tội lén lút thường xảy ra khi một người đàn ông bí mật tháo bao cao su trong lúc quan hệ mà không thông báo với đối phương. Quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp cố ý làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo DW)
Chỉ tiêu 7 USD/tháng, cô gái siêu tiết kiệm ở Hàn Quốc mua được nhà sau 4 năm
Chỉ tiêu 7 USD/tháng, cô gái siêu tiết kiệm ở Hàn Quốc mua được nhà sau 4 năm

Một cô gái trẻ 24 tuổi ở Hàn Quốc đã gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tiết lộ rằng cô đã tiết kiệm được 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) trong 4 năm nhờ lối sống vô cùng tiết kiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN