Tòa án Italy ra phán quyết trẻ em được mang cả họ bố và họ mẹ

Tòa án Hiến pháp Italy vừa ra phán quyết, cho phép trẻ em được mang cả họ bố và họ mẹ.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis ban phước cho một em bé tại Vatican tháng 6/2021. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, quyết định này đã đảo ngược truyền thống trẻ em sinh ra mặc nhiên lấy họ bố.

Trong tuyên bố phán quyết, tòa án cho rằng quy định hiện nay “mang tính phân biệt đối xử và có hại đối với danh tính” của đứa trẻ. Tên của đứa trẻ có thể mang họ bố và mẹ, thứ tự tùy thuộc vào quyết định của mỗi gia đình. Trong trường hợp gia đình thống nhất, bố mẹ có thể lựa chọn con mình mang một họ.

Phán quyết này cần phải được quốc hội thông qua để thành luật và thi hành.

Bày tỏ trên Facebook, Bộ trưởng Gia đình Elena Bonetti khẳng định chính phủ sẽ hoàn toàn hỗ trợ quốc hội trong quá trình này.

“Chúng ta cần ủng hộ quyết định này ... và đó là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu của chính trị”, bà Bonetti nói thêm bố mẹ nên có trách nhiệm bình đẳng trong việc nuôi dạy con cái.

Phán quyết được tòa án đưa ra trong bối cảnh Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo chính trị của Italy bày tỏ lo ngại về tác động của tỷ lệ sinh giảm đối với quố gia, với chi phí nuôi dạy trẻ em được coi là một trong những yếu tố khiến tỷ lệ sinh giảm.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Xuất hiện đề xuất tại Trung Quốc kêu gọi cho phụ nữ chưa kết hôn sinh con
Xuất hiện đề xuất tại Trung Quốc kêu gọi cho phụ nữ chưa kết hôn sinh con

Một đại biểu Trung Quốc đã đề xuất rằng quốc gia này nên cho phép phụ nữ độc thân trên 30 tuổi sinh một con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang giảm mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN