Nắm quyền 2 tuần, ông Duterte diệt hơn 80 tên buôn ma túy

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dường như đang thực hiện đúng lời cam kết sẽ ra tay diệt sạch 100.000 tên tội phạm ngay sau khi nhậm chức.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại căn cứ quân sự ở thành phố Angeles ngày 5/7. Ảnh: EPA

Theo bản danh sách những tên tội phạm đã bị tiêu diệt do tờ Philippines Inquirer tổng hợp, chỉ trong tuần đầu tiên sau khi Tổng thống Duterte nắm quyền, ông đã thành công trong việc “xử trảm” 72 tên buôn ma túy.

Cuối tuần trước, cũng theo báo cáo của cảnh sát, hơn 9 tên khác cũng đã bị tiêu diệt, bao gồm thi thể một người chưa xác định danh tính được tìm thấy ở Manila với thủ cấp bị cuốn chặt băng dính và kèm theo một biển hiệu ghi trước ngực “Tôi là một kẻ buôn ma túy”.

Luật sư nhân quyền Jose Manuel Diokno – chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Tư pháp Tự do gọi chính sách mạnh tay tiêu diệt tội phạm này là “cú nổ hạt nhân bạo lực”. Ông lo lắng rằng với động thái mới này, ngài tân Tổng thống sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và các chính trị gia phe đối lập.


Trước đó, vào ngày 30/6, trong bài diễn thuyết dài 45 phút bằng tiếng Cebu, Tổng thống Duterte khẳng định sẽ quyết tâm diệt trừ sạch vấn nạn ma túy. Ông mạnh miệng tuyên bố: “Thử tưởng tượng, trong 6 năm, mỗi ngày tôi giết 10 người, vấn đề ma túy sẽ được giải quyết”. Theo tính toán này thì trong 6 năm tới, Philippines sẽ có khoảng 21.900 tội phạm ma túy bị giết.

Hồng Hạnh (theo USAToday)
Tân Tổng thống Philippines đi máy bay dân dụng, ngồi ghế phổ thông
Tân Tổng thống Philippines đi máy bay dân dụng, ngồi ghế phổ thông

Rời Manila tới Davao dự hội nghị vào tối 7/7, ông Rodrigo Duterte thay vì sử dụng chuyên cơ mà lên một chiếc máy bay thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN