Lợi ích nhiều mặt nhờ giấy làm từ... phân voi

Giấy được sản xuất từ phân voi đang góp phần không nhỏ cho thu nhập của người dân Kenya, cho rừng thêm xanh và cho chính cuộc sống của những chú voi to lớn hiền lành nơi đây.

Với 250 kg thực vật tiêu thụ, voi trưởng thành thải ra 50kg phân.

Đồng hành cùng loài voi

Trong khi một vài người cho rằng ý tưởng thu thập phân voi sản xuất giấy là khá “bốc mùi” nhưng đó là một giải pháp kinh doanh tiềm năng và nhiều lợi ích với các nước Đông Phi. Thống kê của chính phủ Kenya cho thấy hiện đang có 17 công ty hoạt động trong lĩnh vực mới mẻ này.

Doanh nhân John Matano (58 tuổi) là một trong những người tiên phong kinh doanh giấy làm từ phân voi, công ty giấy Nampath của ông có 42 nhân viên và thu được lợi nhuận hàng năm là 2,3 triệu shilling (tương đương 23.000 USD).

Ý tưởng này đã xuất hiện từ năm 1994 nhưng khoảng một thập kỷ trước mới là thời điểm những doanh nhân như Matono khởi sự công việc kinh doanh.

Hiện nay phân voi đang trở thành thứ có giá trị.

Khu bảo tồn voi Mwaluganje rộng 36 km vuông nằm cách thành phố biển Mombasa 45 km về phía tây nam hiện đóng vai trò "đại công xưởng" sản xuất giấy làm từ phân voi. Khu bảo tồn được thành lập năm 1993 dành riêng cho loài voi nhưng cũng đồng thời hỗ trợ việc làm và thu nhập cho 200 người nông dân địa phương.

Trong bao thế hệ qua, người nông dân nơi đây luôn phải cảnh giác loài voi đến phá hoại mùa màng. Điều này dẫn đến những cuộc đụng độ không đáng có gây ra thương vong cho cả loài voi và con người.

Vì vậy khu bảo tồn voi Mwaluganje được thành lập với ý tưởng những người nông dân có thể nhận thu nhập từ du lịch đền bù cho việc mất mát mùa màng do voi tàn phá. Bên cạnh đó, khu bảo tồn cũng khuyến khích người nông dân linh hoạt khai thác thêm các nguồn thu nhập bên lề như nuôi ong, bán phân voi làm giấy... Đáp lại, người nông dân nơi đây đã nhượng một phần đất đai của họ để tạo hành lang di trú cho loài voi.

Lợi ích đa chiều

Ông Matano cho biết việc làm giấy từ phân voi không hề phức tạp mà trái lại còn khá đơn giản. Chất thải của voi có chứa cỏ và xơ thực vật chưa được tiêu hủy hết bởi hệ thống tiêu hóa của voi. Do vậy công đoạn đầu tiên là rửa sạch. Sau khi rửa, xơ thực vật còn lại được đun trong nước nóng nhiều giờ để đảm bảo vệ sinh. Sau đó những bước còn lại đều tương tự như việc làm bột giấy bình thường.

Những quyển sổ được làm từ giấy bằng phân voi.

Matano bổ sung: “Trung bình một chú voi tiêu thụ 250 kg thực phẩm mỗi ngày. Trong khi đó mỗi 50kg phân sẽ sản xuất ra 125 tờ giấy khổ A4”. Ông cũng khẳng định rằng mức giá và chất lượng của giấy làm từ phân voi tương đương với giấy tiêu chuẩn trên thị trường. Matano hãnh diện chia sẻ: “Công việc kinh doanh khá tin cậy và có tương lai xán lạn”.

Ban quản lý động vật hoang dã Kenya (KWS) nhận định rằng giấy làm từ phân voi đang góp phần giúp Kenya duy trì 7.000 con voi và bên cạnh đó còn là việc giảm việc đốn gỗ trái phép. Paul Gathitu, phát ngôn viên của KWS nhận định “Đây là một nỗ lực tốt, giúp con người cùng hòa hợp với loài voi”.

Quay trở lại khu bảo tồn voi Mwaluganje, quản lý Kafe Mwarimo cho biết ngành công nghiệp làm giấy từ phân voi đã giúp hơn 500 người dân địa phương thoát khỏi nghèo đói. Với 600 chú voi hàng ngày vẫn lững thững qua đây, nguy cơ thiếu nguồn cung nguyên liệu chưa bao giờ là một nỗi lo ngại.

Hà Linh (Theo BBC)
Indonesia huấn luyện voi chữa cháy rừng
Indonesia huấn luyện voi chữa cháy rừng

Những đám cháy xảy ra trong rừng sâu khó kiểm soát? Hãy gọi cho đội tuần tra voi Indonesia!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN