Lợi dụng tiền cứu trợ COVID-19 để mua thẻ Pokemon, một người đàn ông Mỹ phải ngồi tù

Một người đàn ông ở bang Georgia (Mỹ) vì đam mê sở hữu các thẻ bài Pokemon đã phải ngồi tù 3 năm vì sử dụng tiền cứu trợ COVID-19 để mua thẻ bài nhân vật Charizard.

Chú thích ảnh
Theo các công tố viên, Oudomsine đã nhận 85.000 USD từ chương trình cho vay và nói dối về việc anh ta đã thuê bao nhiêu người. Ảnh: theguardian.com

Theo các công tố viên, người đàn ông mang tên Vinath Oudomsine, 31 tuổi này đã mua chiếc thẻ với giá 57.000 USD sau khi nhận được khoản vay cứu trợ COVID-19 trị giá 85.000 USD do sở hữu một doanh nghiệp nhỏ với 10 nhân viên. Tuy nhiên, trên thực tế Oudomsine đã cung cấp thông tin không chính xác cho Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ về doanh nghiệp của mình, trong đó có số lượng nhân viên.

Thẩm phán tòa án cấp quận Dudley H. Bowen đã yêu cầu Oudomsine nộp phạt 10.000 USD, cũng như hoàn trả 85.000 USD đã nhận.

Đại diện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) khẳng định việc chính phủ cung cấp khoản vay cứu trợ COVID-19 là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang phải vật lộn để có thể duy trì hoạt động trong đại dịch, không phải để sử dụng vào các mục đích khác. Việc bắt giữ và kết án Oudomsine cho thấy cam kết của FBI trong việc truy bắt những đối tượng lợi dụng thuế của người dân, khiến nhiều người thực sự cần không tiếp cận được khoản tiền trên.

Các thẻ bài Pokemon tưởng chừng đơn giản, nhưng với cộng đồng Trading Card Game (TCG), các thẻ này là cả một gia tài, có những bộ thẻ được bán với giá hàng trăm nghìn USD.

Ngọc Hà (TTXVN)
Áo đình chỉ luật bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19
Áo đình chỉ luật bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 9/3, Chính phủ Áo cho biết nước này đang đình chỉ luật bắt buộc tất cả người trưởng thành phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, chỉ một tháng sau khi trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng quy định nghiêm ngặt trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN